30/01/2024 18:19 GMT+7

Giá cá bớp, cá mú giảm nhiều, người dân lo mất Tết

Hiện cá mú có giá 140.000 đồng/kg; cá bớp 150.000-155.000 đồng/kg, giảm khoảng 30.000-60.000 đồng/kg so với một tháng trước đây. Người nuôi cá bè trên biển Kiên Giang lo mất Tết.

Người dân ở Kiên Giang mấy ngày qua bán cá bớp với giá dao động 150.000-155.000 đồng/kg, sụt giảm hơn 30.000 đồng so với một tháng trước đây - Ảnh: CHÍ CÔNG

Người dân ở Kiên Giang mấy ngày qua bán cá bớp với giá dao động 150.000-155.000 đồng/kg, sụt giảm hơn 30.000 đồng so với một tháng trước đây - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 30-1, ông Nguyễn Đức Minh - chủ tịch Hội Nông dân xã Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) - cho biết mấy ngày qua thị trường cá mú, cá bớp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 không như ông Minh và bà con nuôi cá lồng, cá bè ở xã Hòn Nghệ mong đợi.

Thương lái hiện ít vào hỏi mua cá mú, cá bớp của bà con. Đồng thời, người dân bán cá mú với giá khoảng 140.000 đồng/kg, cá bớp dao động 150.000-155.000 đồng/kg, giảm 30.000-60.000 đồng/kg cá (tùy loại) so với một tháng trước đây.

"Hòn Nghệ có hơn 800 lồng, bè của người dân nuôi cá mú, cá bớp. Tết này tôi và bà con nuôi cá lồng trên biển đìu hiu vì giá cá sụt giảm nhiều. Giá cá giảm tôi nghĩ có thể do ảnh hưởng kinh tế khó khăn, nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết không cao", ông Minh nói.

Người dân nuôi gần 1.000 lồng, bè ôm dọc theo xã đảo Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

Người dân nuôi gần 1.000 lồng, bè ôm dọc theo xã đảo Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương, Kiên Giang) - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Trong tháng 12-2023, cá mú lên được 200.000 đồng/kg. Bà con phấn khởi lắm. Càng gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, cá mú, cá bớp lại sụt giảm liên tục nên tôi cũng chưa dám thả nuôi cá mới", anh Nguyễn Văn Dũng - người nuôi cá lồng, bè ở TP Phú Quốc - chia sẻ.

Ông Đỗ Trần Thịnh - chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang - thông tin Kiên Giang thời gian qua tập trung phát triển nghề nuôi cá lồng, bè trên biển để thay thế dần đánh bắt trên biển, ổn định đời sống người dân. Tuy nhiên, Tết này, người dân nuôi cá mú, cá bớp buồn vì giá cá không cao.

"Cá mú, cá bớp của bà con nuôi chủ yếu tiêu thụ trong nước; chưa có chuỗi liên kết với doanh nghiệp chế biến xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Chúng tôi hiện cũng cố gắng kết nối doanh nghiệp và đưa lên chợ mạng để mở rộng đường tiêu thụ cá, giúp bà con", ông Thịnh thông tin thêm.

Kiên Giang hiện có hơn 3.800 lồng, bè nuôi cá mú, cá bớp, cá chim vây vàng, cá hồng mỹ, mực trên biển. Người dân nuôi cá tập trung ở Hòn Tre, Hòn Sơn, Nam Du (huyện Kiên Hải), Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương), xã Thổ Châu, phường An Thới (TP Phú Quốc) và xã Tiên Hải (TP Hà Tiên).

Lợi nhuận cao nhờ nuôi mực trong lồng, bè trên biểnLợi nhuận cao nhờ nuôi mực trong lồng, bè trên biển

Nuôi thuần dưỡng mực trong lồng, bè trên biển là hướng đi mới lạ và mang về nguồn thu nhập khá cao cho người dân nuôi biển ở TP Phú Quốc, Kiên Giang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên