Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ nhất, năm 2023 đã diễn ra tốt đẹp với nhiều hoạt động sôi nổi, du khách khắp nơi tìm về tham quan rộn ràng kéo dài từ những ngày cuối năm 2023 đến nay với nhiều hoạt động thu hút.  

Festival hoa kiểng Sa Đéc rộn ràng hút khách - Ảnh 1.

Ước tính đến ngày 2-1, sau 4 ngày diễn ra lễ hội, có hơn 190.000 lượt khách về thủ phủ hoa miền Tây tham quan Festival hoa kiểng Sa Đéc.

Lễ hội có nhiều sự kiện hấp dẫn với điểm nhấn vào đêm khai mạc là chương trình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên múa. Qua đó đã phần nào chuyển tải được câu chuyện từ buổi ban đầu khai hoang mở đất cho đến sự kiên trì vui đắp, tạo dựng thương hiệu làng hoa, kết tinh thành "Tình đất - tình người - tình hoa".

Festival hoa kiểng Sa Đéc rộn ràng hút khách - Ảnh 2.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hội thảo "Nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng hoa kiểng tỉnh Đồng Tháp", hội nghị kết nối giao thương sản phẩm hoa kiểng; các hội thi; lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc...

Ông Nguyễn Văn Hon - chủ tịch UBND TP Sa Đéc - cho biết những năm qua, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và bà con Sa Đéc đã dốc sức, dốc lòng, thực hiện và tạo được bước phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại mà thế mạnh là phát triển hoa - kiểng, kết hợp dịch vụ du lịch.

Festival hoa kiểng Sa Đéc rộn ràng hút khách - Ảnh 3.

"Hiện nay, làng hoa, thành phố hoa Sa Đéc đã thành trung tâm sản xuất, kinh doanh hoa - kiểng lớn của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trải qua các thế hệ với nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, những thế hệ của nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh, tiềm năng, ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.

Từ quy mô 450ha (năm 2020), đến nay, thành phố Sa Đéc có diện tích trồng hoa, kiểng lên khoảng 1.000ha, với 2.000 chủng loại. Trong đó, hai địa phương có diện tích trồng hoa, kiểng lớn nhất là phường Tân Quy Đông (320 ha) và xã Tân Khánh Đông (324 ha)", ông Hon nói thêm.

Festival hoa kiểng Sa Đéc rộn ràng hút khách - Ảnh 4.
Festival hoa kiểng Sa Đéc rộn ràng hút khách - Ảnh 5.

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, ông Lê Quốc Phong - bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp - khẳng định hoa, kiểng Sa Đéc giờ đây không chỉ là thương hiệu của một ngành hàng chủ lực trong nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp với giá trị hơn 6.000 tỉ đồng, mà đã trở thành những tên gọi có tính biểu tượng cao, khẳng định giá trị, truyền thống, chất lượng, nét đặc sắc riêng có của vùng đất này.

Bà Võ Thị Bình - phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc - cho biết qua thống kê chỉ trong 4 ngày diễn ra lễ hội (từ 30-12- 2023 đến 2-1) đã có hơn 190.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm hoa kiểng và quà tặng sản phẩm OCOP.

Festival hoa kiểng Sa Đéc rộn ràng hút khách - Ảnh 6.

"Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ nhất thu hút khách tham quan tăng cao gấp nhiều lần so với các dịp lễ diễn ra trước đó, gần nhất vào lễ 2-9-2023 lượt khách đến tham quan chỉ khoảng 35.000 người. Đây cũng là tín hiệu đáng vui mừng qua đó bà con nông dân, người kinh doanh bán được thêm nhiều sản phẩm hơn", bà Bình nói.

Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ nhất sẽ bế mạc vào lúc 19h ngày 5-1, nhưng hoạt động trưng bày và mua bán hoa kiểng nơi đây sẽ vẫn nhộn nhịp từ nay đến tết Nguyên đán.

Festival hoa kiểng Sa Đéc rộn ràng hút khách - Ảnh 7.
ĐẶNG TUYẾT
HẢI PHI
4-1-2024
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên