14/02/2024 19:10 GMT+7

Đường ống dẫn khí đốt chính của Iran phát nổ

Hệ thống dẫn khí đốt chính của Iran đã bị nổ và gây cháy tại hai địa điểm ngày 14-2, một sự việc mà theo chính quyền Iran là hành động phá hoại.

Hậu quả vụ nổ đường ống ở gần thành phố Boroujen của Iran ngày 14-2 - Ảnh: FARS

Hậu quả vụ nổ đường ống ở gần thành phố Boroujen của Iran ngày 14-2 - Ảnh: FARS

Theo Hãng tin Reuters, hai vụ nổ xảy ra trên một đường ống thuộc tuyến vận chuyển khí đốt huyết mạch từ miền nam tới miền bắc Iran.

Vụ việc đặt các tỉnh Fars, Isfahan và Chaharmahal-Bakhtiari vào tình trạng báo động cao, đồng thời làm dấy lên lo ngại nguồn cung bị gián đoạn.

Tuy nhiên rất nhanh chóng, các quan chức Iran đã khẳng định vụ nổ lúc rạng sáng 14-2 không gây thương vong hoặc xáo trộn tới nguồn cung khí đốt của nước này.

Xuất hiện sau đó trên sóng truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji tuyên bố vụ việc là một hành động phá hoại, song không nêu cáo buộc ai đứng đằng sau. Ông này cũng dẫn ra một sự việc tương tự xảy ra vào năm 2011 đã khiến 4 khu vực ở Iran bị mất khí đốt.

Với sự việc lần này, ông Owji trấn an rằng chỉ những ngôi làng gần đường ống bị hư hỏng mới bị mất khí đốt và sự cố này sẽ được khắc phục sau ngày hôm nay.

Vào tháng 12 năm ngoái, Iran đã xử tử 5 người mà họ cáo buộc là những kẻ phá hoại có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên này chạy từ tỉnh Chaharmahal & Bakhtiari phía tây Iran theo hướng bắc tới các thành phố bên Biển Caspian. Đường ống dài khoảng 1.270km, bắt đầu ở Asaluyeh.

Trước đây, các nhóm vũ trang đòi ly khai ở tây nam Iran từng nhận gây ra các vụ tấn công đường ống dẫn dầu.

Chẳng hạn, vào năm 2017, một nhóm ly khai tuyên bố đã cho nổ tung hai đường ống dẫn dầu trong các cuộc tấn công phối hợp ở tỉnh Khuzestan. Tuy nhiên, rất hiếm khi có một vụ tấn công phá hoại xảy ra cùng lúc ở nhiều địa điểm khác nhau, theo Reuters.

Sau vụ 3 lính Mỹ bị giết, Mỹ không kích hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria có liên kết với IranSau vụ 3 lính Mỹ bị giết, Mỹ không kích hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria có liên kết với Iran

Hôm 2-2, Mỹ chính thức trả đũa các nhóm vũ trang do Iran bảo trợ tại Iraq và Syria, lần đầu giải đáp cách Washington trả đũa vụ 3 lính Mỹ thiệt mạng vì đòn tập kích ở Trung Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên