15/01/2024 23:20 GMT+7

Dư luận Pháp dậy sóng vì bộ trưởng giáo dục cho con học trường tư

Tranh cãi việc tân bộ trưởng Giáo dục Pháp cho con học trường tư thục đã biến thành những tranh cãi về vấn đề trường công và tư vốn nhức nhối ở nước này.

Tranh cãi vây quanh tân Bộ trưởng Giáo dục Pháp Amelie Oudea-Castera chỉ vài ngày sau khi được bổ nhiệm - Ảnh: REUTERS

Tranh cãi vây quanh tân Bộ trưởng Giáo dục Pháp Amelie Oudea-Castera chỉ vài ngày sau khi được bổ nhiệm - Ảnh: REUTERS

Bà Oudea-Castera được bổ nhiệm làm lãnh đạo Bộ Giáo dục Pháp trong đợt cải tổ của Tổng thống Emmanuel Macron vào tuần trước, kiêm chức vụ hiện tại của bà là bộ trưởng thể thao.

Với vị trí này, bà sẽ đảm nhiệm chuẩn bị cho việc tổ chức Thế vận hội Olympic 2024 và giải quyết các vấn đề trong ngành giáo dục.

Tuy nhiên, những tranh cãi đang làm lu mờ nỗ lực chấn chỉnh lại chính phủ của ông Macron.

Theo Hãng tin AFP, bà Oudea-Castera đã cho con trai chuyển từ trường công sang tư hồi năm 2009. Trong giải thích mới đây, bà Oudea-Castera nói rằng chuyển trường cho con vì trường công thiếu giáo viên và quá nhiều giờ học không có giáo viên thay thế.

Trong ngày đầu sau khi nhậm chức, bà nói mình "cũng như hàng ngàn gia đình khác đã chán ngấy về vấn đề này". Bà cho rằng những chỉ trích về vấn đề này là công kích cá nhân.

Tuy nhiên, một số thông tin cho rằng bà Oudea-Castera nói dối về vấn đề thiếu giáo viên và lý do bà cho con chuyển trường là vì vấn đề quản lý của trường công. Cả ba con trai của bà đều học trường tư.

Truyền thông Pháp dẫn lời một số giáo viên của con trai bà Oudea-Castera phủ nhận việc thiếu giáo viên vào thời điểm con bà học trường công. 

Các liên đoàn giáo viên và phe đối lập đã lên tiếng đòi bà bộ trưởng từ chức, cho rằng hành động của bà làm xói mòn niềm tin của công chúng vào hệ thống giáo dục mà lẽ ra bà phải bảo vệ.

Tân bộ trưởng dự kiến gặp đại diện công đoàn giáo dục Pháp trong đầu tuần này.

"Nếu bộ trưởng thực sự nói dối… (bà ấy) không thể đứng đầu Bộ Giáo dục", ông Rodrigo Arenas, một nghị sĩ của Đảng LFI cực tả và là cựu lãnh đạo Liên đoàn phụ huynh toàn quốc, viết trên mạng xã hội X.

Ngoài ra, vụ việc cũng làm bùng lên thành tranh cãi lớn hơn về tình trạng của hệ thống giáo dục Pháp, bao gồm các vấn đề như thiếu giáo viên và chất lượng giáo dục. 

Một số ý kiến cho rằng đây là vấn đề của mỗi gia đình và lựa chọn của các bậc phụ huynh dành cho con.

Tờ Le Figaro cũng chỉ ra rằng con cái của hầu hết các cựu bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp đều học trường tư như bộ trưởng Pap Ndiaye (2022 - 2023), Jean-Michel Blanquer (2018 - 2022), Luc Chatel (2009 - 2012)...

Bản thân cựu bộ trưởng Gabriel Attal, người vừa được bổ nhiệm làm thủ tướng trẻ nhất nước Pháp, cũng từng theo học trường tư. 

"Đúng, tôi đã theo học một trường tư thục, tôi không phủ nhận hay xin lỗi về sự lựa chọn này của cha mẹ tôi khi đó, như hàng triệu phụ huynh vẫn làm mỗi năm", ông Attal nói.

Khi ông Macron thay ngựa giữa dòngKhi ông Macron thay ngựa giữa dòng

Rốt cuộc, nữ Thủ tướng Élisabeth Borne đã rời Điện Matignon hôm thứ hai vừa rồi (8-1). Thế chỗ bà là đương kim Bộ trưởng Giáo dục quốc gia và thanh niên chỉ mới 34 tuổi, ông Gabriel Attal.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên