26/03/2015 12:18 GMT+7

Thái Bình Lâu: điểm tham quan mới ở Hoàng cung Huế

AN BANG
AN BANG

TTO - Sau bốn năm trùng tu, di tích Thái Bình Lâu thuộc khu di tích Hoàng cung Huế được đưa vào phục vụ du khách tham quan từ ngày 26-3.

Toàn cảnh Thái Bình Lâu

Thái Bình Lâu tọa lạc tại phía đông bắc Tử Cấm Thành trong Hoàng cung Huế, là một tòa nhà hai tầng bằng gỗ, được vua Khải Định cho xây dựng vào năm 1919, đến năm 1921 thì hoàn thành, để nhà vua làm chỗ nghỉ ngơi, đọc sách...

Thái Bình Lâu từng được trùng tu 1990-1991, sau đó thì xuống cấp. Lần trùng tu này trong bốn năm 2011-2014 với phí tổn 24 tỷ đồng.

Du khách đang xem triển lãm tại Trường Lang Đại Cung Môn - Ảnh: AN BANG

Cũng dịp này, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Sự hồi sinh của di sản Huế” tại Trường Lang Đại Cung Môn, bên cạnh Thái Bình Lâu, với hơn 100 bức ảnh tư liệu.

 

AN BANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên