04/09/2015 15:02 GMT+7

 Tạm dừng khai thác hang Sơn Đoòng đến hết tháng 2-2016

L.GIANG
L.GIANG

​TTO - Ngày 4-9, đơn vị khai thác tuyến du lịch chinh phục Sơn Đoòng (Quảng Bình) cho biết sẽ tạm dừng đưa khách vào tham quan hang từ nay đến hết tháng 2-2016.

Thám hiểm hang Sơn Đoòng (ảnh chụp năm 2015)​ - Ảnh: Ryan Deboodt

“Do mùa mưa lũ nên sông suối ở đây chảy xiết, rất nguy hiểm. Hơn nữa thời gian nghỉ này cũng tạo ra sự cần thiết cho môi trường rừng phục hồi về hệ sinh thái động thực vật trong hang động hay ô nhiễm nguồn nước”, ông Nguyễn Châu Á - tổng giám đốc Công ty TNHH du lịch lữ hành Oxalis - nói.

Trong năm 2014, Công ty TNHH Oxalis đã đưa 243 khách và năm 2015 (đến hết tháng 8) đã đưa 482 khách (trong đó có 47 người Việt) vào khám phá hang Sơn Đoòng.

Hiện số lượng du khách đã đăng ký đi Sơn Đoòng lên tới gần 500 người, lấp kín lịch đi trong năm 2016 và nhiều du khách cũng đăng ký cho lịch đi năm 2017.

Theo quy định của UBND tỉnh Quảng Bình, năm 2016 vẫn đưa khách vào Sơn Đoòng theo số lượng mỗi chuyến tối đa là 10 người, thời gian là năm ngày bốn đêm.

Đây là tour du lịch mạo hiểm được xếp vào nhóm thám hiểm với độ khó cao, khoảng cách đi bộ (băng rừng, lội suối, leo dốc, thám hiểm hang động... ) dài gần 60km.

Những hóa thạch trong hang Sơn Đoòng (ảnh chụp năm 2015)​ - Ảnh: Ryan Deboodt
Một khung cảnh ngoạn mục trong hang Sơn Đoòng (ảnh chụp năm 2015)​ - Ảnh: Ryan Deboodt
L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên