26/06/2015 17:24 GMT+7

Lễ hội Sen tái hiện không gian yên bình vùng Nam bộ

DIỆU NGUYỄN
DIỆU NGUYỄN

TTO - Tối 26-6, “Lễ hội Sen Trời Nam” sẽ khai mạc tại Hồ Bán Nguyệt (Q.7, TP.HCM), tái hiện lại không gian yên bình vùng Nam bộ.

 

Lễ hội được gồm 4 phần:

- Phiên chợ sen (với những quang gánh ôm ấp hình ảnh thôn quê hiền lành, chứa đựng đầy đủ những thông tin về sen);

- Bến sen (nơi tái hiện hình ảnh đất phương Nam xưa với bến sông, chòi lá, những cô thôn nữ mộc mạc trong chiếc áo bà ba, những món ăn dân dã được làm từ sen như chạo sen, củ sen chiên giòn, xôi sen, các loại chè sen, trà sen thảo dược, rượu sen, hạt sen, kẹo sen…);

- Đường sen (với nhiều hoạt động nghệ thuật, vui chơi gắn liền với sen và văn hóa dân gian như: vẽ áo dài sen, làm hoa sen vải, hoa sen giấy, làm quạt hoa sen, làm lồng đèn hoa sen, trình diễn thư pháp…);

- Quê Sen (khu vực giới thiệu văn hóa Đồng Tháp - nơi được xem như quê hương, thủ phủ của sen).

Lễ hội còn diễn ra các cuộc thi làm lồng đèn hoa sen, pha trà sen và cắm hoa sen với nhiều giải thưởng.

Đây cũng là nơi lần đầu tiên họa sĩ Trương Hán Minh, một trong 13 họa sĩ vẽ tranh thủy mặc đương đại của thế giới trưng bày các tác phẩm hội họa sen.

Lễ hội do UBND tỉnh Đồng Tháp cùng công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, công ty CP TMDV & Đầu tư Lấp Lánh (Sparkling) tổ chức, diễn ra đến ngày 28-6.

 
 
DIỆU NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên