08/08/2016 17:02 GMT+7

Quảng Ngãi mở đường lên núi Cà Đam để phát triển du lịch

V.Q.CẦU
V.Q.CẦU

TTO - Ngày 8-8, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã phê duyệt dự án mở đường Trà Bùi - núi Cà Đam. 

Núi Cà Đam chìm trong mây
Núi Cà Đam chìm trong mây - Ảnh: V.Q.CẦU

Tuyến đường có chiều dài 11,7km, rộng 6m, với kinh phí đầu tư 39,9 tỉ đồng được xây dựng trong 3 năm 2016 - 2018. 

Việc mở tuyến đường này nằm trong kế hoạch xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng núi Cà Đam, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, đồng thời đáp ứng việc phòng chống thiên tai bão lũ.

Núi Cà Đam (theo cách gọi của đồng bào Kor, còn gọi là núi Vân Phong) cao 1.400m, là ngọn núi cao nhất ở Quảng Ngãi và là một trong thập nhị thắng cảnh của Quảng Ngãi. Gọi là Vân phong túc vũ, tức mưa đêm trên núi Vân Phong mà tuần phủ Quảng Ngãi Nguyễn Cư Trinh thời triều Nguyễn có thơ đề vịnh.

Trên núi có loài sâm bảy lá quý hiếm. 

V.Q.CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên