14/08/2015 22:22 GMT+7

Phong Nha - Kẻ Bàng nhận bằng Di sản về đa dạng sinh học

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Tối 14-8, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ đón nhận bằng Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai (về đa dạng sinh học) của UNESCO trao cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB).

Bà Katherine Muller Marin, trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại VN, trao bằng chứng nhận di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia PN-KB cho bà Đặng Thị Bích Liên, thứ trưởng Bộ VH-TT&DL - Ảnh: LAM GIANG

Trước đó, ngày 3-7, tại kỳ họp lần thứ 39 của UNESCO diễn ra ở Born (Cộng hòa Liên bang Đức) đã ghi danh Vườn quốc gia PN - KB là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 (lần thứ nhất vào tháng 7-2003 với tiêu chí địa chất địa mạo) với hai tiêu chí nổi bật toàn cầu là đại diện cho quá trình tiến hóa, phát triển của các hệ sinh thái trên cạn và sở hữu môi trường sống tự nhiên tiêu biểu về đa dạng sinh học.  Đồng thời UNESCO cũng chấp thuận mở rộng Vườn quốc gia PN-KB từ 85,754ha lên 123,326 ha.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tích cực bảo vệ di sản, đặc biệt là đã kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững. Đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Bình tiếp tục bảo tồn và phát huy tốt các giá trị của di sản, nhất là bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Bình khai mạc Lễ hội Hang động năm 2015.

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên