12/12/2017 10:50 GMT+7

Ngắm những thân cây độc lạ trên thế giới

MINH HẢI (Theo Daily Mail)
MINH HẢI (Theo Daily Mail)

TTO - Tại nhiều nơi trên thế giới, cây không đơn thuần là nơi cho bóng mát mà còn mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, tôn giáo. Siem Reap (Campuchia) là nơi được biệt đến với ngôi đền cổ có những rễ cây kỳ lạ.

Tất cả các cây cung cấp cho chúng ta oxy, cho bóng mát và hoa trái. Nhưng một số cây còn mang ý nghĩa nhiều hơn thế.

Ẩn dưới gốc xù xì, tán lá xanh hay những nhánh cây khẳng khiu là cả những câu chuyện dài.

Nhiếp ảnh gia Daniel Cook và Len Jenshel dành hai năm để đi khắp thế giới chụp ảnh và tìm hiểm về những thân cây ấn tượng nhất.

Những bức ảnh này được in trong cuốn Wise Trees, cho chúng ta thấy vẻ đẹp của những loài thực vật ngàn năm tuổi và nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên.

Ngắm những thân cây độc lạ trên thế giới - Ảnh 1.

Hai thân cây có thế đẹp khiến bất cứ người yêu cây cảnh nào cũng khao khát này là loài Great Basin Bristlecone Pines , một giống thông nằm trong rừng Quốc gia Inyo ở California (Mỹ).

Thân cây này được xác định là một trong những cây lâu đời nhất trên thế giới, niên đại trên 5.000 năm tuổi.

Theo cuốn Wise Trees, vị trí chính xác của những thân cây cổ xưa tuyệt đẹp này không được tiết lộ để ngăn chặn những tên lâm tặc và thợ săn cây phá hoại.

Ngắm những thân cây độc lạ trên thế giới - Ảnh 2.

"Sweet Shop Tree" là cửa hàng đồ ngọt đặc biệt nhất ở Varanasi, Ấn Độ vì được xây dựng bao quanh một cây bồ đề.

Cửa hàng này thuộc về gia đình Yadaw. Họ xây dựng cửa hàng xung quanh một trong những loại cây thiêng liêng nhất của Ấn Độ sau khi cầu nguyện.

Cuốn sách trích dẫn: "Trong nhiều thế kỷ qua, tất cả các phần của cây bồ đề được sử dụng trong y học cổ truyền Ấn Độ. Ở các vùng nông thôn, người dân vẫn dùng các bộ phận cây để giảm bớt đau, sốt, nhiễm trùng và các bệnh khác "

Ngắm những thân cây độc lạ trên thế giới - Ảnh 3.

Đây là cây Pohutukawa duy nhất trên một vách đá nhìn ra biểnCape Reinga ( New Zealand).

Người Maori bản xứ gọi đây là "Nơi linh hồn siêu thoát" và tin rằng những linh hồn của người quá cố sẽ theo những nhánh rễ cây đâm xuống đất, tựa như "trở về với đất mẹ".

Người New Zealand cũng gọi đây là "cây Noel" của riêng họ vì cứ đến tháng 12 là cây lại nở rộ những bông hoa đỏ như ngọn lửa.

Bằng cách kỳ diệu nào đó, thân cây này đã bám đá, sinh trưởng ở đây trong 800 năm, dù luôn bị ảnh hưởng bởi gió mạnh và sóng biển.

Ngắm những thân cây độc lạ trên thế giới - Ảnh 4.

Đây là một thân cây khiến bất cứ ai đi qua xa lộ 395 ở California (Mỹ) cũng chú ý.

Cây không phải có dáng đẹp hay hoa nở rực rỡ mà là chi chít những đôi giày dép lủng lẳng trên cành từ ngọn đến gốc.

Không ai giải thích từ bao giờ và lý do vì sao những đôi giày lại được treo lên đây, chỉ biết rằng các du khách đi qua đều cởi giày treo lên cành cây như một cách kỷ niệm.

Lượng giày dép nhiều đến nỗi đơn vị quản lý giao thôngCalifornia phải cho tháo đôi giày xuống để tránh gãy cây.

Ngắm những thân cây độc lạ trên thế giới - Ảnh 5.

Cây sồi này được gọi là Oak Dueling nằm ở phía nam CityPark, New Orleans (Mỹ).

Thân cây này như một dấu mốc được những người đàn ông trong thế kỷ 19 chọn làm nơi đấu súng hoặc kiếm.

Ngắm những thân cây độc lạ trên thế giới - Ảnh 6.

Đây là cây bao báp hơn 1.500 tuổi ở miền nam Derby, tây Australia.

Theo Wise Trees, những thổ dân Australia sử dụng cây như một nguồn nước trong mùa khô.

Loài cây này cũng được sử dụng như nơi an nghỉ cuối cùng cho người đã khuất.

Ngắm những thân cây độc lạ trên thế giới - Ảnh 7.

Gốc cây ấn tượng trong công viên Calaveras Big Trees State Park (California, Mỹ) có tên là Khám phá.

Đó là một cây sequoia 1.200 năm tuổi bị chặt hạ chỉ một năm sau khi được phát hiện. 25 người đã làm việc trong ba tuần mới có thể chặt được cây này.

Wise Trees cho biết việc chặt cây này là lý do các chiến dịch bảo vệ những cây cổ ở California được đẩy mạnh.

Ngắm những thân cây độc lạ trên thế giới - Ảnh 8.

Siem Reap (Campuchia) là nơi được biệt đến với ngôi đền cổ có những rễ cây kỳ lạ. Trong ảnh là đền Ta Prohm, nơi được sử dụng làm bối cảnh bộ phim Tomb Raider (2001) với sự tham gia của Angelina Jolie với vai LaraCroft.

Ngắm những thân cây độc lạ trên thế giới - Ảnh 9.

Cây Banyan thiêng liêng ở làng Asahduren ở phía tây Bali (Indonesia) có bộ rễ to lớn tới mức được khoét giữa để hai chiếc xe vượt qua cùng lúc.

Tại nhiều nước châu Á, những thân cây nhiều năm tuổi mọc giữa đường được coi là linh thiêng và thường không bị chặt khi xây dựng đường.

Ngắm những thân cây độc lạ trên thế giới - Ảnh 10.

Cây El Arbol del Tule ở Oaxaca ở Mexico có đường kính rộng tới 43m, được người bản xứ coi trọng và thờ cúng.

Cây này thuộc họ bách Montezuma, là một phần phần văn hóa và niềm tự hào của Mexico.

Tuổi thọ của thân cây này được cho là khoảng 1.200 đến 3.000 năm.

MINH HẢI (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên