08/11/2015 09:05 GMT+7

Móng Cái sẽ là trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TT - Sáng 7-11, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu lớn nhất cả nước - Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. 

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành một cực tăng trưởng kinh tế năng động bền vững của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Đây sẽ là khu kinh tế có kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia; có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; đời sống người dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, là phòng tuyến vững chắc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Dự kiến trong giai đoạn 2015 - 2020 tăng trưởng GDP bình quân đạt gần 18%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 10.000 USD.

Đến năm 2030, quy mô dân số tại khu kinh tế sẽ tăng từ 126.000 người (hiện nay) lên khoảng 340.000 người, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 22.000 USD, tỉ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm 97% trong GDP.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên