13/10/2017 15:21 GMT+7

Hút thuốc trên bãi biển Thái Lan có thể bị phạt 3.000 USD

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Chính quyền Thái Lan sẽ ban hành lệnh cấm hút thuốc tại 20 bãi biển du lịch nổi tiếng của nước này, những nơi mà đầu mẩu thuốc bị vứt bừa bãi đã ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Du kha1hc tắm biển ở Thái Lan - Ảnh: Shutterstock

Theo báo Bangkok Post, thông báo về kế hoạch triển khai lệnh cấm được đưa ra trước hội nghị quốc tế về rác thải ở biển sẽ diễn ra tại Phuket từ ngày 22 đến 23-10 tới.

Trung tâm sinh học biển Phuket thuộc Cục Hàng hải và tài nguyên ven biển (DMCR) của Thái Lan tiến hành kiểm tra thí điểm trên 9m2 tại bãi biển Patong. Theo đó, nhóm kiểm tra đã phát hiện mỗi mét vuông bờ biển có trung bình 0,76 đầu mẩu thuốc. Từ đó có thể suy ra với đường bờ biển trải dài 2,5km, số đầu mẩu thuốc lên tới 101.058.

Số đầu mẩu thuốc bị quăng bừa bãi cũng chiếm 1/3 tổng lượng rác được thu gom tại các bờ biển của Thái Lan. Theo cục trưởng Cục Hàng hải và tài nguyên ven biển, ông Jatuporn Buruspat, ước tính mỗi ngày có hơn 100 triệu đầu mẩu thuốc lá bị vứt ra đường tại các thành phố lớn của Thái Lan.

Ông Jatuporn Buruspat cho biết các tỉnh Phuket, Prachuap Khiri Khan, Chon Buri và Songkhla đã nhất trí áp dụng thí điểm điều 17 trong luật quản lý tài nguyên biển và bờ biển năm 2015 của Thái Lan để cấm hút thuốc tại 20 bờ biển kể từ tháng tới. Trong tương lai, những bờ biển khác dự kiến cũng triển khai lệnh cấm này.

Những người vi phạm lệnh cấm có thể đối mặt với hình phạt tối đa 1 năm tù và/hoặc phạt tiền lên tới 100.000 baht (3.018 USD).

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên