25/02/2015 11:28 GMT+7

​Hơn 3.500 du khách ra thăm Lý Sơn

VĂN MỊNH
VĂN MỊNH

TT - Từ mùng 1 Tết Ất Mùi đến nay, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đón hơn 3.500 khách du lịch từ đất liền tham quan đảo và thưởng thức lễ hội đua thuyền đầu xuân mới.

Du khách xem bản đồ chủ quyền Việt Nam tại nhà trưng bày đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải - Ảnh: V.M.

Tại nhà trưng bày đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, ngay từ sáng mùng 1 tết đã mở cửa đón nhiều khách tham quan đến từ phương xa như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ...

Ông Phạm Hoàng Linh, phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết ngoài nhà trưng bày đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa trên đảo như chùa Hang, chùa Đục, hang Câu... cũng thu hút nhiều du khách.

“Chưa bao giờ có đông khách du lịch ra đảo Lý Sơn như dịp này” - ông Linh nói.

Để đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ, đi lại của du khách, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường hoạt động của đội tàu vận chuyển khách, tăng cường công tác kiểm tra dịch vụ lưu trú, đồng thời phân công lực lượng hướng dẫn viên tại các danh lam thắng cảnh, các điểm lịch sử văn hóa trên đảo. 

VĂN MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên