10/05/2016 09:13 GMT+7

Hội An sẽ có 5 “góc phố 
di sản”

HOÀNG DUY
HOÀNG DUY

TTO - TP Hội An (Quảng Nam) đang mời các tác giả, nhóm tác giả tham gia phác thảo nghệ thuật sắp đặt theo chủ đề Ký ức Hội An xưa. 

Một góc phố Hội An - Ảnh: Gia Tiến
Một góc phố Hội An - Ảnh: Gia Tiến

Theo đó, ban tổ chức chọn năm góc phố trong khu phố cổ và chọn ra năm phác thảo ấn tượng, chất liệu thân thiện môi trường, mang đậm nét đặc trưng văn hóa Hội An và giao địa điểm để tác giả triển khai từ trung tuần tháng 11-2016.

Ngày 22-11 tại công viên Kazik đường Trần Phú, ban tổ chức sẽ tổ chức chương trình giới thiệu các tác phẩm này nhằm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23-11-1945 - 23-11-2016). Hoạt động nghệ thuật mang tên Góc phố di sản Hội An này kéo dài đến ngày 4-12, ngày đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - phó chủ tịch UBND TP Hội An, qua hoạt động này Hội An mong muốn tạo điểm nhấn văn hóa góp phần thúc đẩy việc phát triển du lịch Hội An.

HOÀNG DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên