21/12/2016 11:54 GMT+7

​Gần 200 công ty lữ hành tới Quảng Bình khảo sát điểm đến

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Chỉ tính từ ngày 29-11 đến 20-12 đã có gần 200 công ty lữ hành trong nước và nước ngoài tới Quảng Bình khảo sát  điểm đến, tìm cách hỗ trợ cho du lịch Quảng Bình sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Người dân ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vui chơi bên bãi biển sau khi biển sạch trở lại
Người dân ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vui chơi bên bãi biển sau khi biển sạch trở lại - Ảnh: L.Giang

Ngày 21-12, Sở Du lịch Quảng Bình cho biết sau các chuyến khảo sát này, các đơn vị lữ hành sẽ chọn điểm đến phù hợp và đưa du khách trở lại với Quảng Bình trong năm 2017.

Theo Sở Du lịch Quảng Bình, năm 2017 tỉnh mở thêm các điểm đến và tour du lịch mới để hút khách, như các hang động đã phát hiện trong năm 2015 và 2016 là Nước Nứt, hang Va... khai thác thử nghiệm tuyến du lịch khám phá thiên nhiên ở thung lũng Ha Ma Đa - hang Trạ Ang… và phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tỉnh cũng mong muốn các đơn vị hành đưa khách trở lại với biển Nhật Lệ, Bảo Ninh sau khi nước biển đã sạch trở lại.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên