30/06/2015 09:02 GMT+7

ĐBSCL cần đột phá để phát triển du lịch

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT - Tối 29-6, tại Cần Thơ, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ du lịch xanh năm 2015.

Các tiết mục biểu diễn đậm chất miền Tây tại đêm khai mạc - Ảnh: Quốc Trung
Các tiết mục biểu diễn đậm chất miền Tây tại đêm khai mạc - Ảnh: Quốc Trung

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết những năm qua du lịch trong vùng ĐBSCL có nhiều tiến bộ, mang lại nhiều khác biệt và càng hấp dẫn, khách đến vùng ngày càng tăng, chiếm gần 50% lượng du khách của cả nước, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của toàn vùng, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tuy nhiên, ông Ninh cho rằng để du lịch ĐBSCL phát huy được lợi thế, tiềm năng, thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững thì cần phải có những đột phá, phải nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời phải bảo tồn truyền thống và phát huy bản sắc dân tộc.

Phó thủ tướng Võ Văn Ninh đề nghị các địa phương trong vùng cần tăng cường liên kết, trên cơ sở đó hình thành hệ thống các điểm du lịch vừa mang tính đặc trưng, vừa có tính bổ trợ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đa dạng của du khách trong và ngoài nước.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên