02/03/2017 11:39 GMT+7

​Côn Đảo là một trong các bãi biển vắng đẹp nhất thế giới

BÌNH MINH (Theo Daily Mail)
BÌNH MINH (Theo Daily Mail)

TTO - Tại Côn Đảo, khách du lịch có thể thư giãn trên bãi biển, ngắm nhìn những rặng san hô hoặc đắm mình trong dòng nước mát lạnh - theo trang Dailymail.

 

Đảo El Nido Pangulasian ở Philippines - Ảnh: TripAdvisor

Thay vì đến những nơi đông đúc vốn thu hút nhiều khách du lịch, bạn hãy thử trải nghiệm cảm giác thư giãn ở các bãi biển còn hoang sơ này.

Đảo El Nido Pangulasian, Philippines

Đảo El Nido Pangulasian nằm ẩn mình ngoài khơi bờ biển Palawan ở phía tây Philippines. Bãi biển tại đây trong xanh, vắng vẻ, thích hợp cho những người muốn tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư.

Hòn đảo này cũng là nơi toạ lạc của resort El Nido, khu nghỉ dưỡng với nhiều tiện nghi cao cấp.

Côn Đảo, Việt Nam

Bãi biển đẹp như mơ ở Côn Đảo - Ảnh: APT Travel

 

Tại Côn Đảo, khách du lịch có thể thư giãn trên bãi biển, ngắm nhìn những rặng san hô hoặc đắm mình trong dòng nước mát lạnh.

Ngoài ra, các hoạt động khác như lướt ván, chèo thuyền, câu cá cũng khá phổ biến dành cho du khách.

Bãi biển Farewell Spit, New Zealand 

Hoàng hôn ở bãi biển Farewell Spit - Ảnh: ABC

 

Nơi đây có khu bảo tồn thiên nhiên với rất nhiều loài chim quý giá, thích hợp cho du khách thích khám phá và chụp ảnh.

Hướng bắc của bãi biển có nhiều đụn cát hình thành do các cơn gió lớn thổi qua liên tục, còn khu vực phía nam lại vắng vẻ hơn và được nhiều loài thực vật bao phủ.

Đảo Gili Meno, Indonesia

Những rặng san hô ở đảo Gili Meno - Ảnh: baskgilimeno

 

Gili Meno là hòn đảo khá nhỏ, nhưng vẫn sẽ đủ sức quyến rũ du khách với những bãi cát hoang sơ rất ít dấu chân người đến.

Tàu chở khách chỉ neo lại ở nơi gần với đất liền nhất. Nơi đây không có bến tàu, không có đường đi. Phương tiện đi lại duy nhất là ngựa và xe đẩy.

Đảo Bequia, nằm trong chuỗi đảo Grenadines

Đảo Bequia được du khách mệnh danh là "thiên đường" - Ảnh: Sugar Reef Bequia

Các du khách từng có dịp ghé Bequia ưu ái gọi nơi đây là thiên đường, với quang cảnh có thể khiến bất cứ ai cảm thấy thư giãn và bình yên.

Bãi cát vàng trải dài 450m và được những hàng cây che bóng mát. Nếu không thích dạo bộ, du khách có thể ngồi nghỉ chân ở quán bar bên bãi biển. Trong ngày, chỉ có vài chuyến tàu chở khách ra đảo.

BÌNH MINH (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên