25/09/2016 09:21 GMT+7

Bangkok hút khách quốc tế, vượt mặt London

N.HUY
N.HUY

TTO - Trong danh sách 10 điểm đến thu hút du khách nhiều nhất thế giới năm 2016 vừa công bố, Đông Nam Á góp 3 đại diện, trong đó thủ đô Bangkok của Thái Lan qua mặt London, dẫn đầu thế giới.

Du khách vui chơi tại phố đi bộ Khao Sarn, Bangkok   - Ảnh: T.T.D.
Du khách vui chơi tại phố đi bộ Khao Sarn, Bangkok - Ảnh: T.T.D.

Theo chỉ số xếp hạng các điểm đến toàn cầu Mastercard 2016, thủ đô Bangkok năm nay dự kiến đón 21,47 triệu du khách quốc tế, vượt khá xa con số 19,88 triệu của “đối thủ truyền kiếp” London.

Cuộc rượt đuổi ngoạn mục

Nhìn lại 6 năm liên tiếp công bố bảng xếp hạng có thể thấy thủ đô của Thái Lan và Vương quốc Anh liên tục đeo bám, rượt đuổi nhau trong cuộc đua thu hút khách du lịch quốc tế. Năm 2011, lần đầu tiên ra mắt bảng xếp hạng, London đứng đầu trong tổng số 132 thành phố được xếp hạng, với 20,1 triệu du khách.

Khi đó, Bangkok mới chỉ đón 11,5 triệu du khách, xếp thứ ba. Vị trí này không thay đổi trong bảng xếp hạng năm 2012, chỉ khác là du khách tới London giảm mạnh (còn 16,9 triệu), trong khi lượng khách tới Bangkok tăng nhẹ (12,2 triệu).

Thủ đô của Thái Lan bắt đầu bứt phá vào năm 2013 khi vượt lên dẫn đầu, đẩy London xuống hàng thứ hai. Tuy nhiên, liên tiếp hai năm sau đó, năm 2014 và 2015, thành phố được mệnh danh là Venice của châu Á lại phải nhường “ngôi vương” cho đại diện xứ sở sương mù (xin xem số liệu cụ thể trong biểu đồ).

Trật tự được thiết lập lại vào ngày 22-9 khi bảng xếp hạng năm 2016 được công bố. Theo đó, Bangkok vượt qua London với một khoảng cách khá ấn tượng nếu nhìn vào số lượng du khách quốc tế (21,47 triệu so với 19,88 triệu).

Cũng theo bảng xếp hạng, khách Trung Quốc chiếm tới 37% tổng số du khách quốc tế đến Bangkok năm 2016, tiếp đó là khách Nhật (8%), Mỹ (4%) và Ấn Độ, Đức (cùng 3%).

Ngành công nghiệp du lịch là điểm sáng hiếm hoi của Thái Lan, khi chỉ số niềm tin của người tiêu dùng cũng như kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh năm 2016, Bangkok nói riêng và Thái Lan nói chung, tràn ngập những thông tin bất lợi đối với ngành công nghiệp không khói như chính trị không ổn định, đánh bom, tấn công khủng bố xảy ra liên tục...

Đồ họa: VĨ CƯỜNG
Đồ họa: VĨ CƯỜNG

Ấn tượng châu Á

Ngoài điểm sáng Bangkok, vốn nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới trong liên tiếp nhiều năm qua, các thành phố khác của châu Á cũng chiếm vị trí áp đảo trong bảng xếp hạng năm 2016. Đáng kể nhất là hai đại diện của Đông Nam Á: Singapore xếp thứ 6 với 12,11 triệu du khách và Kuala Lumpur của Malaysia theo sát sau đó với 12,02 triệu.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản vươn lên xếp thứ 9 với 11,7 triệu du khách năm 2016, tiếp đó là Seoul hạng 10 (10,2 triệu), Hong Kong 11 (8,37 triệu), Đài Bắc 15 (7,35 triệu), Osaka 17 (7,02 triệu) và Thượng Hải 19 (6,12 triệu). Tổng cộng, trong 20 thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu, riêng châu Á đã có tới 9 đại diện.

Một điểm đáng chú ý, thành phố Osaka của Nhật đứng đầu danh sách các thành phố có tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế nhanh nhất thế giới. Trong 7 năm qua, lượng du khách tới Osaka tăng tới 24,15%. Trong hạng mục này, thủ đô Hà Nội xếp thứ 13 (tăng 11,64%) và TP.HCM thứ 18 (9,22%).

Bảng xếp hạng các điểm đến hàng đầu thế giới được thực hiện từ năm 2011. Theo đó, nhóm nghiên cứu thu thập số liệu về hành khách của các hãng hàng không đi và đến 132 thành phố trên toàn thế giới thông qua dữ liệu của OAG Global - nhà cung cấp dữ liệu hàng không quốc tế.

Ngoài ra, các báo cáo thống kê của Liên Hiệp Quốc và các cơ quan chuyên trách về du lịch của các quốc gia cũng được sử dụng để phân tích và so sánh.

Ngày du lịch thế giới 2016

Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc đã chọn Bangkok là thành phố chủ nhà của chuỗi các sự kiện kỷ niệm Ngày du lịch thế giới 27-9.

Với chủ đề “Du lịch cho mọi người”, Ngày du lịch thế giới năm nay nhằm mục đích thúc đẩy quyền được tận hưởng, khám phá vẻ đẹp, sự đa dạng của thế giới đối với mọi công dân trên Trái đất.

TP.HCM xếp hạng 42 trong danh sách các thành phố thu hút du khách nhiều nhất trên thế giới với dự kiến 3,05 triệu khách quốc tế năm 2016. Trong khi đó, Hà Nội xếp thứ 52 với 2,2 triệu du khách.

N.HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên