04/11/2017 10:00 GMT+7

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York

BÌNH MINH (Tổng hợp)
BÌNH MINH (Tổng hợp)

TTO - New York là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ, đồng thời còn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang, giải trí toàn cầu và các vấn đề quốc tế.

Cầu Williamsburg

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York - Ảnh 1.

Cầu Williamsburg được xây dựng từ năm 1896 và hoàn thành vào năm 1903 - Ảnh: NatGeo

Cầu Williamsburg được xây dựng từ năm 1896 và hoàn thành vào năm 1903, do kiến trúc sư Gustav Lindenthal thiết kế. Cây cầu này dài 2.227 mét, rộng 36 mét, chiều cao ở trung tâm cầu là 41 mét, mỗi tháp cao 102 mét. 

Đứng từ cầu Williamsburg, bạn có thể trông thấy cầu Brooklyn, cầu Manhattan, tượng Nữ thần tự do và khu trung tâm Manhattan. Đây còn là nơi lý tưởng để chạy bộ hoặc đạp xe. Tại thời điểm năm 1903, cầu Williamsburg là cây cầu treo lớn nhất thế giới.  

Công viên Trung Tâm

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York - Ảnh 2.

Công viên Trung Tâm vào mùa đông - Ảnh: NatGeo

Công viên này nằm giữa trung tâm thành phố New York, có cảnh quan thơ mộng, đẹp quyến rũ dù ở thời điểm nào trong năm. Công viên Trung Tâm có tổng diện tích 3,4 km vuông, được xây dựng từ giữa thế kỷ thứ 19. 

Đến nay, ngoài ao hồ, rừng cây và những bãi cỏ xanh mướt, nơi đây còn có rất nhiều công trình nghệ thuật, vườn thú, vườn thực vật và khu giải trí để phục vụ du khách.

Công viên Gramercy

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York - Ảnh 3.

Không gian yên tĩnh, thoáng mát của công viên Gramercy - Ảnh: NatGeo

Không gian yên tĩnh, thoáng mát của công viên Gramercy rất thích hợp để du khách ngồi nghỉ ngơi, thư giãn và ngắm cảnh sinh hoạt tại thành phố New York. Gần công viên này còn có rất nhiều quán ăn ngon.

Quảng trường Thống Nhất

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York - Ảnh 4.

Quảng trường Thống Nhất là một trong những không gian công cộng lớn nhất, sôi động nhất tại New York - Ảnh: NatGeo

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York - Ảnh 5.

Bạn có thể tìm thấy những món quà lưu niệm độc đáo được bán với giá khá phải chăng tại các quầy hàng ở quảng trường Thống Nhất - Ảnh: Wikipedia

Quảng trường Thống Nhất là một trong những không gian công cộng lớn nhất, sôi động nhất tại New York. Trước đây, quảng trường này là nơi để các nhà hoạt động xã hội tổ chức những chiến dịch đấu tranh đòi quyền bình đẳng và quyền cho phụ nữ. 

Ngày nay, nơi đây lại trở thành trung tâm thương mại sầm uất với các hoạt động mua bán tấp nập, đặc biệt là vào mùa Giáng Sinh. Bạn có thể tìm thấy những món quà lưu niệm độc đáo được bán với giá khá phải chăng tại các quầy hàng ở quảng trường Thống Nhất.

Tháp Tự Do

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York - Ảnh 6.

Tháp Tự Do do kiến trúc sư David Childs thiết kế - Ảnh: Legends.net

Tháp Tự Do nằm trong tổ hợp công trình thay thế Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) từng bị sụp đổ trong vụ khủng bố 11/9. Công trình có sự tham gia của đội ngũ những kiến trúc sư hàng đầu thế giới như David Childs, Norman Foster, Santiago Calatrava, Fumihiko Maki, Frank Gehry và Richard Rogers, với tổng vốn đầu tư 8 tỉ USD.

Tháp Tự Do do kiến trúc sư David Childs thiết kế, bao gồm khu văn phòng, nhà hàng, bãi đậu xe và ban công quan sát, với tổng diện tích sàn là 241.000 mét vuông. Không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng, nơi đây còn gắn liền với ý chí và sức mạnh vượt qua quá khứ đau thương, hướng về tương lai của người Mỹ.

Tòa nhà Empire State

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York - Ảnh 7.

Tòa nhà chọc trời Empire State là điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách đến Mỹ ghé thăm - Ảnh: NatGeo

Tòa nhà chọc trời Empire State là điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách đến Mỹ ghé thăm. Hàng năm, nơi này chào đón hàng triệu lượt khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Empire State cao 443 mét với tổng cộng 102 tầng, trong đó 85 tầng là khu thương mại, tầng thứ 86 là đài quan sát ngoài trời và 16 tầng còn lại phục vụ cho hệ thống chiếu sáng. 

Tòa nhà này là biểu tượng của sức mạnh tài chính tại New York, đồng thời đứng đầu danh sách các công trình kiến trúc đẹp nhất nước Mỹ do người dân Mỹ bình chọn.

Tòa nhà chọc trời Empire State đẹp nhất vào ban đêm nhờ hệ thống đèn chiếu sáng biến chuyển màu sắc liên tục.

Công viên sông Hudson

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York - Ảnh 8.

Công viên sông Hudson nằm dọc con sông Hudson, bên bờ tây đảo Manhattan - Ảnh: NatGeo

Công viên sông Hudson nằm dọc con sông Hudson, bên bờ tây đảo Manhattan. Đây là nơi lý tưởng để dạo bộ, đạp xe và tận hưởng những phút giây thư giãn yên tĩnh.

 Từ công viên này, bạn còn có thể trông thấy tượng Nữ thần Tự Do từ xa. Vào mùa hè, công viên có rất nhiều các lễ hội văn hóa đa dạng do người dân địa phương tổ chức.

Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York - Ảnh 9.

Tính đến nay, bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan có hơn ba triệu tác phẩm nghệ thuật - Ảnh: NatGeo

Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan còn có tên gọi tắt là Bảo tàng Met. Đây là một trong những viện bảo tàng mỹ thuật lớn nhất của Mỹ, nằm trên Đại lộ số 5 và Phố 82 - phía đông công viên Trung Tâm. Bảo tàng này có rất nhiều bộ sưu tập nghệ thuật giá trị và các đồ tạo tác độc đáo nhất thế giới. 

Tính đến nay, bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan có hơn ba triệu tác phẩm nghệ thuật, trong đó có nhiều bộ sưu tập quý hiếm về nền văn hóa Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ đại, La Mã, Hồi giáo và hội họa châu Âu thế kỷ XX.

Sông Hudson

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York - Ảnh 10.

Sông Hudson - Ảnh: NatGeo

9 điểm lý tưởng nên ghé thăm khi đến New York - Ảnh 11.

Sông Hudson gắn liền với cú hạ cánh ngoạn mục của chiếc máy bay Airbus A320-214 mang số hiệu 1549 - Ảnh: Reuters

Sông Hudson gắn liền với cú hạ cánh ngoạn mục của chiếc máy bay Airbus A320-214 mang số hiệu 1549 do cơ trưởng Chesley B. Sullenberger điều khiển vào ngày 15-1-2009. 

Tất cả 155 hành khách và phi hành đoàn không gặp phải chấn thương nặng nào trong quá trình hạ cánh. Sự kiện này sau đó cũng được các nhà làm phim miêu tả lại trong bộ phim "Cơ trưởng Sully" ra mắt vào năm 2016.

BÌNH MINH (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên