18/11/2017 09:44 GMT+7

45 triệu cua Đỏ lổm ngổm bò từ rừng ra biển để sinh con

NGUYỄN HƯNG (tổng hợp từ Dailymail, Mercury Press)
NGUYỄN HƯNG (tổng hợp từ Dailymail, Mercury Press)

TTO - Sự việc xảy ra trên đảo Phục sinh ở Thái Bình Dương, thuộc Úc. Đây là cuộc 'di chuyển' hàng năm lớn nhất thế giới của các loài động vật.

Cua vào mùa sinh nở thường bò từ hang trong rừng ra biển đẻ. Sau đó khoảng 9 ngày lại trở về hang, trên hành trình cua mẹ và con trở về thường bị kiến vàng và nhiều loài khác bắt ăn thịt.

 Ước tính khoảng 10 đến 15 triệu con cua đã bị tiêu diệt từ năm 1990. Mỗi mùa di cư của cua thường thu hút được nhiều khách du lịch tới thăm đảo.

45 triệu cua Đỏ lổm ngổm bò từ rừng ra biển để sinh con - Ảnh 1.

Cua bò qua cầu

45 triệu cua Đỏ lổm ngổm bò từ rừng ra biển để sinh con - Ảnh 2.

Ước tính khoảng 45 triệu con cua "di cư"

45 triệu cua Đỏ lổm ngổm bò từ rừng ra biển để sinh con - Ảnh 3.

Nhiều đường bị cấm để cua đi

45 triệu cua Đỏ lổm ngổm bò từ rừng ra biển để sinh con - Ảnh 4.

Cuộc di cư lớn nhất thế giới của loài động vật

45 triệu cua Đỏ lổm ngổm bò từ rừng ra biển để sinh con - Ảnh 5.

Cảnh tượng ngoạn mục

NGUYỄN HƯNG (tổng hợp từ Dailymail, Mercury Press)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên