17/02/2017 09:51 GMT+7

31.000 USD hỗ trợ khởi nghiệp du lịch 

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Quỹ “Sáng kiến hỗ trợ khởi nghiệp du lịch vùng Mekong” (MIST) vừa công bố khởi động hai chương trình vườn ươm, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới trong lĩnh vực du lịch.

Đánh bắt cá trên dòng sông Mekong - Ảnh: TIẾN TRÌNH

Các doanh nghiệp đổi mới trong lĩnh vực du lịch ở Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam muốn hoạt động một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn có thể nộp hồ sơ đăng ký tới ngày 19-3-2017. 

Theo ông Dominic Mellor - nhà kinh tế cấp cao của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và giám đốc Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI), các chương trình thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực du lịch tạo thêm nhiều việc làm, giúp đỡ cộng đồng địa phương, hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp, đặc biệt là ở phụ nữ.

Các dự án tốt nhất tại mỗi nước sẽ nhận được giải thưởng Sáng tạo MIST, với giá trị cho một giải xuất sắc là 10.000 USD, ba giải nhì mỗi giải trị giá 7.000 USD.

Đại diện các dự án kinh doanh sẽ tham gia chuyến đi thực tế tới các thị trường khu vực sông Mekong, trình bày ý tưởng của mình trước các nhà đầu tư, các chương trình vườn ươm toàn cầu, và lãnh đạo ngành du lịch tại Diễn đàn du lịch Mekong vào tháng 6 tại Lào và Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC Summit) vào tháng 11 ở Đà Nẵng.

Hội đồng MIST tại mỗi quốc gia sẽ có những cố vấn hỗ trợ phù hợp từng mô hình ý tưởng.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên