04/11/2023 11:00 GMT+7

Động đất mạnh, ít nhất 128 người chết ở Nepal

Ít nhất 128 người chết, hơn 100 người bị thương trong động đất ở Nepal. Chấn động lan đến tận thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Những người sống sót sau động đất được đưa đến bệnh viện ở Jajarkot, Nepal, ngày 4-11 - Ảnh: AFP

Những người sống sót sau động đất được đưa đến bệnh viện ở Jajarkot, Nepal, ngày 4-11 - Ảnh: AFP

Trận động đất xảy ra khoảng nửa đêm 3-11, giờ địa phương, tại khu vực hẻo lánh ở miền tây Nepal làm sập nhiều ngôi nhà.

Động đất làm hàng trăm người thương vong ở Nepal, rung chấn lan xa 600km

Trung tâm Địa chấn quốc gia Nepal cho biết trận động đất mạnh 6,4 độ, nhưng Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ xác định nó mạnh 5,6 độ, tâm chấn ở độ sâu 18km.

Các quan chức địa phương cho biết không thể thiết lập liên lạc ở khu vực gần tâm chấn ở Jajarkot, một khu vực đồi núi với dân số 190.000 người và các ngôi làng nằm rải rác trên những ngọn đồi hẻo lánh thuộc tỉnh Karnali. Jajarkot cách thủ đô Kathmandu khoảng 500km về phía tây.

Sáng 4-11, cảnh sát địa phương thông báo đã có ít nhất 128 người chết và hơn 100 người bị thương, theo Hãng tin Reuters.

"Các đội cứu hộ và tìm kiếm phải dọn sạch những con đường bị tắc nghẽn vì lở đất do trận động đất để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng", cảnh sát Namaraj Bhattarai ở Jajarkot nói. Lực lượng này hiện vẫn chưa tiếp cận được ngôi làng Ramidanda nằm ở tâm chấn.

"Chúng tôi đang thu thập thông tin chi tiết, nhưng do trời lạnh và ban đêm nên rất khó lấy được thông tin từ những vùng sâu vùng xa", ông Suresh Sunar, một quan chức ở Jajarkot, nói với Reuters.

Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal của Nepal đã bày tỏ thông điệp chia buồn sau những thiệt hại về người và tài sản trong trận động đất, đồng thời yêu cầu các cơ quan an ninh triển khai công tác cứu hộ và cứu trợ ngay lập tức.

Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy những ngôi nhà gạch nhiều tầng đổ sập và lực lượng cứu hộ cố gắng đào bới tìm kiếm người sống sót bên dưới đống đổ nát.

Bệnh viện địa phương đang phải tiếp nhận rất đông số người bị thương được đưa đến. Nhiều nhân viên y tế đã được điều thêm đến bằng trực thăng để hỗ trợ nạn nhân động đất.

Người dân Nepal cho biết chấn động từ trận động đất có thể cảm nhận được ở các khu vực lân cận và tại thủ đô Kathmandu. Theo Reuters, trận động đất cũng làm rung chuyển các tòa nhà ở tận New Delhi (Ấn Độ), cách đó khoảng 600km.

Năm 2015, 2 trận động đất liên tiếp đã giết chết khoảng 9.000 người ở Nepal. Toàn bộ các thị trấn, những ngôi đền hàng trăm năm tuổi và các di tích lịch sử khác đã biến thành đống đổ nát, với hơn 1 triệu ngôi nhà bị phá hủy, gây thiệt hại kinh tế lên tới 6 tỉ USD.

Động đất 5.4 ở NepalĐộng đất 5.4 ở Nepal

TTO - Một trận động đất cường độ 5.4 khiến người dân Nepal hoảng sợ thức giấc sáng 28-11 (giờ địa phương).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên