29/08/2023 15:02 GMT+7

Dọn 400 tấn rác thải, đầm nước mặn Sa Huỳnh sạch đẹp trở lại

Sau khi dọn 400 tấn rác thải, đầm nước mặn Sa Huỳnh khác xa với hình ảnh bãi rác kinh khủng cách đây nửa tháng.

Một trong nhiều bãi rác khổng lồ ở đầm nước mặn Sa Huỳnh trước khi mọi người bắt tay vào dọn - Ảnh: TRẦN MAI

Một trong nhiều bãi rác khổng lồ ở đầm nước mặn Sa Huỳnh trước khi mọi người bắt tay vào dọn - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 29-8, ông Giã Tấn Tàu - phó chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh - cho biết cả trăm người dọn dẹp rác thải trong bốn ngày đã giúp đầm nước mặn Sa Huỳnh sạch sẽ trở lại.

Không còn rác thải, đầm sạch sẽ, người dân mừng

"Từ ngày 16 đến 19-8, các lực lượng xung kích, tình nguyện, công nhân Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi cùng người dân ra quân, thu gom hơn 400 tấn thải ở đầm nước mặn để đưa đi xử lý. Giờ là lúc tuyên truyền, kiểm tra và bảo vệ thành quả đạt được. Không để rác thải ngập đầm như trước đây", ông Tàu nói.

Theo quan sát của phóng viên, các điểm nóng rác thải ùn ứ thành bãi lớn ở đầm nước mặn Sa Huỳnh như hai đầu cầu Thạnh Đức, tuyến đê dọc đồng muối, kè biển Thạch Bi... đã không còn những đống rác lớn đầy chai lọ, xốp, bao ni lông...

Nhiều hộ dân nuôi thủy sản ở đầm nước mặn Sa Huỳnh bảo rằng nhiều năm qua chưa có khi nào khu vực sạch sẽ như thế này. Những bãi rác lớn được dọn sạch, bà con ngư dân lao động thấy rác trôi lập tức vớt.

"Bà con rất cảm ơn mọi người chung tay dọn sạch đống rác tồn tại nhiều năm qua ở đầm Sa Huỳnh. Mấy ngày gần đây, tôi thấy rác không còn trôi từ đầu nguồn xuống nhiều như trước.

Bà con quanh đây cũng bỏ rác đúng nơi quy định và tự xử lý những loại rác có thể đốt được", bà Huỳnh Thị Thương, một người nuôi hàu ở đầm Sa Huỳnh, nói.

Khối lượng rác thải khủng khiếp được đưa lên xe chuyển đi đến nơi xử lý - Ảnh: TRẦN MAI

Khối lượng rác thải khủng khiếp được đưa lên xe chuyển đi đến nơi xử lý - Ảnh: TRẦN MAI

Dù ý thức của người dân tăng cao rõ rệt, nhưng lãnh đạo phường Phổ Thạnh vẫn rất lo lắng bởi phường này rất hẹp nhưng có đến 26.000 người dân sống. Mật độ dân số ở đây nằm trong nhóm cao nhất tỉnh.

Cố gắng giữ thành quả, không để rác khắp nơi

Lãnh đạo phường Phổ Thạnh ước tính mỗi ngày rác thải sinh hoạt tại phường khoảng 10 tấn, đây là số lượng lớn nhưng hiện chưa có phương án xử lý dứt điểm. Hiện thị xã Đức Phổ đang tìm vị trí tạm thời phơi đốt.

"Chúng tôi đang vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường, ký cam kết không xả rác thải ra kênh mương, đầm nước. Chỉ khi nào bà con có ý thức, vấn đề rác thải ở Phổ Thạnh mới được giải quyết ổn, trong lúc chờ khu liên hợp xử lý rác thải thị xã đầu tư hoàn tất, đưa vào sử dụng", ông Tàu nói.

Nhiều năm qua rác thải ở phường Phổ Thạnh là vấn đề khó giải quyết. Rác ùn ứ khắp nơi bắt đầu từ năm 2018, người dân kiên quyết ngăn cản, không cho nhà máy xử lý rác thải rắn MD ở phường Phổ Thạnh hoạt động.

Nhà máy xử lý rác này sau đó bị thanh tra phát hiện nhiều sai phạm về khoảng cách, quy hoạch... Một số lãnh đạo địa phương, sở bị xử lý trách nhiệm.

Dù nhiều lần lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với người dân Phổ Thạnh để nhà máy tạm thời hoạt động, xử lý rác thải của phường, bà con vẫn kiên quyết không đồng ý. Điều này gây thế khó cho xử lý rác thải, dần dà rác tồn đọng khắp nơi.

Vị trí bãi rác đầu chân cầu nối đầm nước mặn Sa Huỳnh tạm thời không còn bóng dáng của rác thải - Ảnh: TRẦN MAI

Vị trí bãi rác đầu chân cầu nối đầm nước mặn Sa Huỳnh tạm thời không còn bóng dáng của rác thải - Ảnh: TRẦN MAI

Mới đây rác thải ùn ứ tại đầm nước mặn Sa Huỳnh hàng trăm tấn, ông Đỗ Tâm Hiển, chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, đã đưa ra ba phương án cùng lúc để xử lý rác tại Phổ Thạnh, bao gồm: vận động đoàn viên thanh niên, người dân và các đơn vị dọn rác tồn tại ở đầm nước mặn Sa Huỳnh; tổ chức nơi thu gom, xe chở rác sinh hoạt đến nơi quy định; tập trung đánh giá tác động môi trường, sớm đưa khu liên hợp xử lý rác thải cho toàn thị xã đi vào hoạt động.

UBND tỉnh Quảng Ngãi từ chối hòa giải với công ty kiện mìnhUBND tỉnh Quảng Ngãi từ chối hòa giải với công ty kiện mình

UBND tỉnh Quảng Ngãi từ chối hòa giải với Công ty TNHH thương mại và công nghệ môi trường MD và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện các bước tố tụng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên