22/02/2024 10:59 GMT+7

Dịp Tết, nhiều nơi ở miền Tây không đủ vé số để bán

Vé số tại miền Tây dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn bán rất chạy, nhiều công ty xổ số có tỉ lệ tiêu thụ 100%.

Vé số tại miền Tây tiêu thụ rất mạnh, bán hết sạch vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - Ảnh: LÊ DÂN

Vé số tại miền Tây tiêu thụ rất mạnh, bán hết sạch vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - Ảnh: LÊ DÂN

Đại lý thiếu cả vé số để bán

Chủ một đại lý vé số tại TP Cần Thơ cho biết ngoài giao vé số cho người bán dạo, thường ông còn bán lẻ tại chỗ 1.400 tờ/ngày. Thế nhưng dịp Tết vé số hút hàng, ông đã giao hết số lượng vé này cho người bán dạo mà vẫn không đủ nhu cầu.

“Vé số bán hết 100% thời điểm này là hết thật, chứ không phải đại lý hay người bán dạo “ôm” vé mới có con số này", ông này cho hay.

Ông Đặng Thanh Tùng - phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ - cho hay 3 kỳ phát hành vé của công ty dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn có tỉ lệ tiêu thụ đạt 100%. 

Tính đến ngày 16-2 (mùng 7 tháng giêng), doanh số phát hành của công ty đạt 880 tỉ đồng, trong đó chi phí trả thưởng hơn 401 tỉ đồng, chiếm hơn 45%.

Theo kế hoạch, doanh số phát hành năm 2024 của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ là 6.240 tỉ đồng, với tỉ lệ tiêu thụ bình quân 99,8%, nộp ngân sách 1.765 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 700 tỉ đồng.

“Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định thị trường kinh doanh vé số truyền thống. Đẩy mạnh ứng dụng thông tin trong quản lý điều hành, tiếp tục cải tiến công nghệ và kỹ thuật in để hạn chế tối đa nạn làm giả vé số, bảo vệ uy tín và thu hút người chơi”, ông Tùng nói.

Đầu năm mua vé số cầu may

"Không riêng gì đài Sóc Trăng, mà một số đài khác ở miền Tây cũng bán hết sạch vé. Người bán dạo năn nỉ lấy thêm vé để bán mà không có", chủ một đại lý vé số tại TP Sóc Trăng nói.

Một lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng xác nhận công ty đã có 3 kỳ vé phát hành dịp Tết, với tỉ lệ tiêu thụ đạt 100%.

Những ngày Tết, ông Nguyễn Văn Hùng (Cà Mau) không cần đi bán dạo, mà chỉ ngồi ven đường cũng bán hết vé số trong buổi sáng - Ảnh: THANH HUYỀN

Những ngày Tết, ông Nguyễn Văn Hùng (Cà Mau) không cần đi bán dạo, mà chỉ ngồi ven đường cũng bán hết vé số trong buổi sáng - Ảnh: THANH HUYỀN

Ông Nguyễn Văn Hùng, bán vé số dạo TP Cà Mau, thuật lại những ngày Tết vé số bán rất hút, ngày nào ông cũng bán hết vé số trong buổi sáng.

“Vé số Tết bán chạy do nhiều người mua cầu may và cũng một phần nhiều người ra lãnh vé số bán nên lượng vé phân bổ cho người bán ít hơn so với nhu cầu mua. Do vậy, những ngày qua tôi không có ế tờ vé số nào. Thông thường đến hết tháng giêng thì lượng người mua vé số mới trở lại bình thường”, ông Hùng nói.

“Thông thường dịp đầu năm mới người dân mua vé số để cầu may rất nhiều nên vé số bán rất chạy. Đã 3 kỳ vé số đạt được 100% lượng bán ra, sau Tết dự đoán số lượng vé bán được sẽ giảm xuống như quy luật thông thường”, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số Cà Mau thông tin.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam được tăng doanh số phát hành 4 kỳ vé, trong đó có 1 kỳ trước Tết và 3 kỳ phát hành sau Tết. 

Kỳ đầu tiên tăng vé phát hành là ngày 3-2 (nhằm ngày 24 tháng chạp) và kỳ cuối vào ngày 1-3.

Vé số tăng kỳ phát hành lên 140 vé/cùi (ngày bình thường 120 vé/cùi), tương đương 14 triệu vé/kỳ. Dù được tăng thêm lượng vé phát hành nhưng vé số những ngày trước trong và sau Tết bán rất chạy, luôn trong tình trạng “cháy vé”.

Vé số miền Tây đắt hàng, hôm nay chưa xổ đã bán cho ngày hôm sauVé số miền Tây đắt hàng, hôm nay chưa xổ đã bán cho ngày hôm sau

Vé số tại các tỉnh thành miền Tây dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn bán đắt hơn tôm tươi, vé số bán hôm nay hai hôm sau mới có kết quả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên