17/03/2024 14:13 GMT+7

Điểm bỏ phiếu bầu tổng thống ở khu vực Nga sáp nhập từ Ukraine bị tấn công

Ngày 17-3, hai máy bay không người lái đã tấn công một điểm bỏ phiếu ở khu vực Zaporizhzhia vốn thuộc Ukraine nhưng Nga đang kiểm soát.

Cử tri Nga đi bỏ phiếu tại một trường đại học ở Novosibirsk ngày 17-3 - Ảnh: REUTERS

Cử tri Nga đi bỏ phiếu tại một trường đại học ở Novosibirsk ngày 17-3 - Ảnh: REUTERS

Ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga chỉ định tại Zaporizhzhia, khẳng định hai máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã tập kích một điểm bỏ phiếu ở Zaporizhzhia ngày 17-3.

Vụ tấn công gây hỏa hoạn nhưng không có thiệt hại về người, Hãng tin Reuters dẫn lời ông này cho biết. Ngày 17-3 là ngày cuối cùng trong đợt bầu cử tổng thống dài 3 ngày ở Nga.

Trước đó, hôm 16-3, đài Russia Today của Nga cho hay các cơ quan bầu cử Nga ở Kherson và Zaporizhzhia đã ghi nhận một số vụ tấn công vào điểm bỏ phiếu ở hai vùng này.

Phía Nga cáo buộc tại Zaporizhzhia, Ukraine dùng drone thả thiết bị nổ trong khi tại Kherson là pháo kích khiến một số người bị thương.

Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận gì về các cáo buộc của Nga.

Nga sáp nhập Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson từ Ukraine vào tháng 10-2022, bất chấp sự phản đối của Kiev và các đồng minh. Matxcơva sau đó đặt ra các cơ quan hành chính và bổ nhiệm quan chức thân Nga để quản lý các vùng bị sáp nhập.

Bầu cử tổng thống Nga năm nay bắt đầu vào ngày 15-3 và kết thúc trong hôm nay 17-3. Theo dữ liệu từ Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) Nga, hơn 58% cử tri đã bỏ phiếu tính đến hết ngày 16-3.

Việc bỏ phiếu điện tử từ xa lần đầu tiên được áp dụng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay ở 29 địa phương. Khoảng 2,6 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm.

Người dân ở các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga sáp nhập cũng đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, Kiev đã cảnh báo bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào tại những khu vực này đều vô hiệu và sẽ truy tố các quan sát viên nào được cử đến giám sát cuộc bỏ phiếu.

Nga nói dùng Nga nói dùng 'bom chân không' diệt 300 đặc nhiệm Ukraine, vũ khí này mạnh cỡ nào?

'Bom chân không' hay bom nhiệt áp gây tranh cãi vì chúng có sức tàn phá lớn và có tác động khủng khiếp đến bất kỳ ai nằm trong bán kính vụ nổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên