22/03/2024 06:26 GMT+7

Đêm kết nối Hà Lan - Việt Nam: Vì một quan hệ xanh và bền vững

NGHI VŨ
và 1 tác giả khác

Tối 21-3, đêm kết nối Hà Lan - Việt Nam được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, kết nối doanh nghiệp, tổ chức và địa phương hai bên.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (thứ hai từ phải) và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar (thứ hai, bên trái) trong sự kiện tối 21-3 - Ảnh: HỮU HẠNH

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (thứ hai từ phải) và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar (thứ hai, bên trái) trong sự kiện tối 21-3 - Ảnh: HỮU HẠNH

Tối 21-3, tại Hội trường Thống Nhất diễn ra sự kiện kết nối do phái đoàn doanh nghiệp Hà Lan tổ chức, với mục đích kết nối các doanh nghiệp, tổ chức và chính quyền địa phương Hà Lan và Việt Nam.

Trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và hơn 400 năm giao lưu nhân dân, phái đoàn doanh nghiệp Hà Lan gồm 140 thành viên do Bộ trưởng Nông nghiệp, Tự nhiên, Chất lượng thực phẩm Hà Lan C.van der WalZegglink và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan Mark Harbes dẫn đầu, có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 18 đến 21-3.

Trước đó vào ngày 19-3, phái đoàn đã có buổi gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trụ sở Chính phủ.

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của phái đoàn, sự kiện tối 21-3 có tính chất giao lưu, kết nối doanh nghiệp, tổ chức, địa phương và cá nhân có các đóng góp tích cực cho các khía cạnh thương mại, văn hóa… giữa Hà Lan và Việt Nam.

"Sự kiện tối hôm nay mang tính kết nối và bền vững. Chúng ta hãy cùng nhau mang đến những điều tốt đẹp nhất cho mối quan hệ hai nước ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và xã hội", Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar phát biểu.

Đáp lời đại sứ Hà Lan, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định thành phố luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Hà Lan. Theo ông Mãi, thành phố đã nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ và các đối tác Hà Lan trên nhiều lĩnh vực.

Ông Mãi cho biết trong bối cảnh thành phố đang xây dựng chiến lược phát triển xanh đến năm 2050, TP.HCM rất mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ Hà Lan.

"Chúng tôi mời gọi các nhà đầu tư Hà Lan đến TP.HCM để giúp thành phố phát triển hạ tầng xanh, công nghiệp xanh, tiêu dùng xanh, tài chính xanh để tiếp tục phát triển một TP.HCM xanh", ông Mãi nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, khai thác chủ đề doanh nghiệp, văn hóa và bền vững, sự kiện giới thiệu hai bộ sưu tập thời trang với chất liệu bền vững từ nhà thiết kế Vũ Thảo và nhà thiết kế người Hà Lan gốc Việt - Xuan Thu.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhà thiết kế Vũ Thảo cho biết bộ sưu tập mất 6 tháng để chuẩn bị chất liệu, với nhiều chất liệu hữu cơ tự canh tác, như cây bông, cây gai dầu, tơ tằm, tơ chuối và tơ dứa...

Các trang phục trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Vũ Thảo cũng được nhuộm bằng nhiều loại thuốc nhuộm thực vật, nhuộm chàm, nhuộm củ nâu, nhuộm kiến đỏ...

Đối với nhà thiết kế Xuân Thu, bà hy vọng bộ sưu tập với các chất liệu bền vững sẽ giúp người tiêu dùng Việt Nam có nhận thức về thời trang chậm, cũng như có ý thức hơn về nguồn gốc của các sản phẩm may mặc mà mình tiêu dùng.

Hoa hậu H'Hen Niê trong một thiết kế của nhà thiết kế Vũ Thảo - Ảnh: HỮU HẠNH

Hoa hậu H'Hen Niê trong một thiết kế của nhà thiết kế Vũ Thảo - Ảnh: HỮU HẠNH

Nhà thiết kế Vũ Thảo cho biết đội ngũ đã cộng tác với 7 cộng đồng dân tộc thiểu số để cho ra mắt bộ sưu tập - Ảnh: HỮU HẠNH

Nhà thiết kế Vũ Thảo cho biết đội ngũ đã cộng tác với 7 cộng đồng dân tộc thiểu số để cho ra mắt bộ sưu tập - Ảnh: HỮU HẠNH

Nhà thiết kế Xuân Thu cùng hoa hậu Hương Giang trong đêm sự kiện - Ảnh: HỮU HẠNH

Nhà thiết kế Xuân Thu cùng hoa hậu Hương Giang trong đêm sự kiện - Ảnh: HỮU HẠNH

Việt Nam hấp dẫn các công ty bán dẫn Hà LanViệt Nam hấp dẫn các công ty bán dẫn Hà Lan

Đã có gần 30 doanh nghiệp công nghệ cao Hà Lan tháp tùng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong chuyến thăm Việt Nam ngày 2-11 để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên