05/09/2003 07:07 GMT+7

Đường dây cáp ngầm 220kV Nhà Bè - Tao Đàn vào khu trung tâm TP an toàn

N.C.T.
N.C.T.

TT(TP.HCM) - Theo phó giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM Lê Văn Phước, công trình đào đường lắp đặt đường dây cáp ngầm 220kV Nhà Bè - Tao Đàn đang được tiến hành ở khu trung tâm thành phố (bắt đầu từ chân cầu Ông Lãnh đến Tao Đàn, dài hơn 2km, qua các đường Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Trương Định và công viên 23-9, quận 1), là công trình đầu tiên có mương cáp phải đào hở.

gA11tgwu.jpgPhóng to
Thi công đào đường đặt cáp điện ngầm 220kV trên tuyến đường Trần Hưng Đạo
TT(TP.HCM) - Theo phó giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM Lê Văn Phước, công trình đào đường lắp đặt đường dây cáp ngầm 220kV Nhà Bè - Tao Đàn đang được tiến hành ở khu trung tâm thành phố (bắt đầu từ chân cầu Ông Lãnh đến Tao Đàn, dài hơn 2km, qua các đường Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Trương Định và công viên 23-9, quận 1), là công trình đầu tiên có mương cáp phải đào hở.

Công trình có mặt cắt ngang 2,5m, sâu 1,5-2m, dài 700-750m, như một dòng kênh giữa trung tâm thành phố để đặt sáu sợi cáp loại tiết diện 1.600mm2, mỗi cuộn cáp dài khoảng 700m, nặng khoảng 30 tấn.

Công trình do liên danh nhà thầu ABB - Kinden thi công được đánh giá đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Theo tiến độ, đoạn từ cầu Ông Lãnh đến công viên 23-9 sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9-2003, đoạn từ công viên 23-9 đến Tao Đàn sẽ hoàn thành vào đầu tháng 10-2003 và đoạn vượt kênh Bến Nghé qua Khánh Hội được đào bằng robot sẽ hoàn thành đầu tháng 11-2003.

N.C.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên