05/09/2003 14:39 GMT+7

Tôn tạo, nâng cấp Điện Biên Phủ

                     &n
                     &n

TT(Lai Châu) - Theo ông Phạm Hoàng Be - phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, để chuẩn bị kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2004), Lai Châu đã tiến hành tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ (ĐBP) gồm: sở chỉ huy chiến dịch ĐBP ở Mường Phăng, cứ điểm đồi A1, cứ điểm Him Lam, tập đoàn cứ điểm hầm Đờ Cát, đường kéo pháo và trận địa bao vây tấn công của bộ đội ta, đồng thời chuẩn bị khởi công sửa chữa, nâng cấp Bảo tàng ĐBP và xây dựng tượng đài Chiến thắng ĐBP.

1BmUOPdr.jpgPhóng to
Khu trung tâm thị xã ĐBP với nhiều khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng mới nâng cấp, xây dựng

Giai đoạn 1 có tổng kinh phí xây dựng 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Lai Châu cũng đã đầu tư nâng cấp các cơ sở hạ tầng để nâng thị xã ĐBP lên thành phố thuộc tỉnh (dự kiến công bố vào ngày 30-4-2004), phục vụ lễ hội kỷ niệm 50 năm chiến thắng ĐBP và Năm du lịch ĐBP 2004. Đồng thời xây dựng một số bản văn hóa - du lịch dân tộc Thái, hình thành các khu du lịch sinh thái như Pá Khoang, Noong Bua, động Tiên Sơn...

haLRD4yJ.jpgPhóng to TAcbHMbu.jpg
Tôn tạo, nâng cấp cứ điểm đồi A1 Sân bay ĐBP đang được nâng cấp để tăng từ hai chuyến/ngày (Hà Nội - ĐBP và ngược lại) lên ba chuyến/ngày từ tháng 10-2003
                     &n
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên