05/09/2003 08:21 GMT+7

6 bộ phim VN dự các liên hoan phim quốc tế

 Theo TTXVN
 Theo TTXVN

Cục Điện ảnh đã chọn ba bộ phim truyện Hà Nội 12 ngày đêm (đạo diễn Bùi Đình Hạc), Gái nhảy (đạo diễn Lê Hoàng) và Lưới trời (đạo diễn Phi Tiến Sơn) dự Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương năm 2003 tổ chức tại Iran.

Rnh0UjvM.jpgPhóng to
Cảnh trong phim Hà Nội 12 ngày đêm
Cục Điện ảnh đã chọn ba bộ phim truyện Hà Nội 12 ngày đêm (đạo diễn Bùi Đình Hạc), Gái nhảy (đạo diễn Lê Hoàng) và Lưới trời (đạo diễn Phi Tiến Sơn) dự Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương năm 2003 tổ chức tại Iran.

Ba bộ phim trên đều đoạt giải thưởng của Hội Điện ảnh VN với nội dung đề cập đề tài chiến tranh và những vấn đề gai góc của cuộc sống đương đại.

Riêng Hà Nội 12 ngày đêmLưới trời còn cùng Vua bãi rácMê Thảo - thời vang bóng được ban tổ chức Liên hoan phim Fukuoka (Nhật Bản) mời tham dự.

Cục trưởng Cục Điện ảnh VN sẽ dẫn đầu đoàn điện ảnh VN gồm bảy thành viên tham dự liên hoan này. Ban tổ chức sẽ chiếu chùm phim VN từ 12 đến 23-9 để chào mừng 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa VN và Nhật Bản.

Bộ phim Chốn quê (đạo diễn Sỹ Chung) do Hãng Phim tài liệu khoa học trung ương sản xuất được Cục Điện ảnh VN gửi tham dự Tuần phim các nước sử dụng tiếng Pháp trong khuôn khổ lễ hội văn hóa Carnivale được tổ chức tại thành phố cảng Sydney (Úc) từ 24-9 đến 19-10-2003.

Phim Chốn quê từng đoạt giải phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần 46 tổ chức tại Jakarta (Indonesia).

 Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên