04/09/2003 17:02 GMT+7

Mỹ bàn giao một phần Iraq cho lực lượng quốc tế

 (Theo VnE - AP)
 (Theo VnE - AP)

Mỹ đã chuyển giao quyền kiểm soát quân sự khu vực vành đai phía nam Baghdad rộng 80.000 km2 cho lực lượng quốc tế do Ba Lan chỉ huy vào hôm qua. Và đây là lần đầu tiên binh sĩ đa quốc gia thay thế lính Mỹ - Anh tham gia bình ổn Iraq.

nIDxSbac.jpgPhóng to
Lễ bàn giao
Mỹ đã chuyển giao quyền kiểm soát quân sự khu vực vành đai phía nam Baghdad rộng 80.000 km2 cho lực lượng quốc tế do Ba Lan chỉ huy vào hôm qua. Và đây là lần đầu tiên binh sĩ đa quốc gia thay thế lính Mỹ - Anh tham gia bình ổn Iraq.

Quân đội Ba Lan đang lãnh đạo một lực lượng quốc tế bao gồm 9.500 binh sĩ đến từ 21 quốc gia. Trong số này có 17 nước gửi quân tham gia gìn giữ hòa bình ở vùng trung nam Iraq, 4 nước khác cung cấp các hỗ trợ về mặt hậu cần. Đây là một sự bổ sung đáng kể vì trước đây, ngoài Mỹ và Anh, 7 nước khác chỉ đóng góp một số lượng binh sĩ ít ỏi tham gia công tác hậu cần trong cuộc chiến Iraq.

Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell cho biết, khu vực trong và ngoài thành phố Najaf, thánh địa thiêng liêng nhất của người Hồi giáo Shitte Iraq, chỉ có thể được bàn giao "một khi mọi việc được ổn định".

Trung tướng Ricardo Sanchez, chỉ huy liên quân tại Iraq nhận định, lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ còn cần thiết cho Najaf ít nhất là 2 tuần nữa. Ông cho biết, Mỹ sẽ xem xét hình hình vào giữa tháng và hy vọng đến lúc đó có thể bàn giao thành phố cho một lữ đoàn Tây Ban Nha trong lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.

 (Theo VnE - AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên