30/11/2023 13:52 GMT+7

Đấu giá lâu đài gần 900 tuổi gắn liền với Mozart

Lâu đài gần 900 năm tuổi, nơi nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart cho ra đời tác phẩm cuối cùng đẹp đến ám ảnh Requiem, được bán đấu giá từ ngày 1-12, với giá khởi điểm 13 triệu USD.

Lâu đài Schloss Stuppach - “Lâu đài cuối cùng của Mozart” - nổi tiếng vì gắn liền với thiên tài âm nhạc người Áo - Ảnh: Concierge Auctions

Lâu đài Schloss Stuppach - “Lâu đài cuối cùng của Mozart” - nổi tiếng vì gắn liền với thiên tài âm nhạc người Áo - Ảnh: Concierge Auctions

Tọa lạc tại thị trấn miền núi Gloggnitz của nước Áo, tòa lâu đài tên Schloss Stuppach sở hữu 1 tầng hầm, 1 khu vườn theo phong cách baroque, 1 nhà nguyện và 1 phòng hòa nhạc.

Khi chủ sở hữu hiện tại là ông bà Zellinger mua nó vào năm 1996, lâu đài đang trong tình trạng xuống cấp. Nó đã được trùng tu một cách tỉ mỉ trong hơn 15 năm sau và hiện là thiên đường cho những người yêu nhạc cổ điển

Tại đây đã diễn ra hơn 160 buổi hòa nhạc, thu hút hơn 12.000 người tham dự từ khắp nơi trên thế giới.

Theo Mansion Global, ông bà Zellinger đã đặt tên cho tòa lâu đài là “Lâu đài cuối cùng của Mozart”, sau khi dàn nhạc giao hưởng Vienna trình diễn bản Requiem (Cầu hồn) tại đây vào năm 1997.

Schloss Stuppach từng tiếp đón nhiều nhân vật quan trọng như Hoàng đế Napoléon Bonaparte, nhà soạn nhạc Franz Schubert, Giáo hoàng Pius VI.

Lâu đài Schloss Stuppach được xây dựng vào năm 1130 - Ảnh: Concierge Auctions

Lâu đài Schloss Stuppach được xây dựng vào năm 1130 - Ảnh: Concierge Auctions

Schloss Stuppach được thiết kế lại một phần vào thế kỷ 15 và 17 - Ảnh: Concierge Auctions

Schloss Stuppach được thiết kế lại một phần vào thế kỷ 15 và 17 - Ảnh: Concierge Auctions

Đến nay, tòa lâu đài đã gần 900 tuổi - Ảnh: Concierge Auctions

Đến nay, tòa lâu đài đã gần 900 tuổi - Ảnh: Concierge Auctions

Được xây dựng vào năm 1130 và thiết kế lại một phần vào thế kỷ 15 và 17, công trình hiện tại là sự kết hợp giữa phong cách kiến trúc Trung cổ, Phục hưng và Baroque.

Bao quanh bởi khuôn viên rộng 14.973m2, tòa lâu đài 4 tầng với 50 phòng trên diện tích gần 2.508m2 bao gồm các phòng dành cho khách, rạp chiếu phim, thư viện, câu lạc bộ kinh doanh, nhà bếp và một số không gian giải trí lớn. 

Các món đồ gia công tinh xảo, đèn chùm pha lê lộng lẫy, lò sưởi và sàn lát ván gỗ được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong lâu đài.

Ông Zellinger cho biết hai vị trí nổi bật trong lâu đài là nhà nguyện, nơi “có quyền năng tuyệt đối” và không gian quanh lò sưởi, nơi lý tưởng để thư giãn và tìm thêm cảm hứng.

Lâu đài có 50 phòng, trong đó có nhiều không gian giải trí hoành tráng - Ảnh: Concierge Auctions

Lâu đài có 50 phòng, trong đó có nhiều không gian giải trí hoành tráng - Ảnh: Concierge Auctions

Lò sưởi tạo điểm nhấn cho phòng khách - Ảnh: Concierge Auctions

Lò sưởi tạo điểm nhấn cho phòng khách - Ảnh: Concierge Auctions

Lâu đài kết hợp nhiều phong cách thiết kế nội thất khác nhau - Ảnh: Concierge Auctions

Lâu đài kết hợp nhiều phong cách thiết kế nội thất khác nhau - Ảnh: Concierge Auctions

Năm 1791, dinh thự nguy nga này là nơi ở của bá tước Franz von Walsegg, người đã đặt Mozart viết riêng bản Cầu hồn để tưởng nhớ vợ ông, nữ Bá tước Anna von Walsegg đã qua đời ở tuổi 20 tại lâu đài vào năm 1791.

Tuy nhiên, Mozart qua đời vào tháng 12 cùng năm và bản Requiem vẫn chưa hoàn thành. Bản Requiem sau đó được hoàn thiện bởi Franz Xaver Süssmayr, và ông Süssmayr đã đưa nó cho bá tước Walsegg 1 năm sau ngày mất của nữ bá tước.

Bản Requiem hoàn chỉnh được lưu giữ tại lâu đài Schloss Stuppach cho đến khi nó được đưa về Thư viện Quốc gia Áo vào những năm 1830.

Một phòng ăn trong tòa lâu đài - Ảnh: Concierge Auctions

Một phòng ăn trong tòa lâu đài - Ảnh: Concierge Auctions

“Lâu đài cuối cùng của Mozart” đã tổ chức các buổi hòa nhạc cổ điển, với sự góp mặt của các nghệ sĩ trên khắp thế giới - Ảnh: Concierge Auctions

“Lâu đài cuối cùng của Mozart” đã tổ chức các buổi hòa nhạc cổ điển, với sự góp mặt của các nghệ sĩ trên khắp thế giới - Ảnh: Concierge Auctions

Một không gian giải trí trong tòa lâu đài - Ảnh: Concierge Auctions

Một không gian giải trí trong tòa lâu đài - Ảnh: Concierge Auctions

Hiện tại, ông bà Zellinger - chủ sở hữu của tòa lâu đài - đã ngoài 60 tuổi và không có con nối dõi, nên họ quyết định bán nó.

Ông Zellinger cho biết đây là “thời điểm thích hợp để chuyển giao” và ông sẵn lòng hỗ trợ người chủ mới của tòa lâu đài. 

Ông cũng tin rằng người sở hữu nó “sẽ có những kỷ niệm đẹp với tòa lâu đài” như ông đã từng.

Rạp chiếu phim trong tòa lâu đài - Ảnh: Concierge Auctions

Rạp chiếu phim trong tòa lâu đài - Ảnh: Concierge Auctions

Lâu đài Pháp 185 tuổi và 1.600 cửa sổ có giá ngang căn hộ ở SydneyLâu đài Pháp 185 tuổi và 1.600 cửa sổ có giá ngang căn hộ ở Sydney

Lâu đài Carriere có tất cả 35 phòng, một bãi cỏ lớn đến mức phải mất một ngày rưỡi để cắt và 1.600 ô cửa sổ để lau.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên