06/02/2024 21:27 GMT+7

Dân Trung Quốc đổ về quê ăn Tết giữa thời tiết lạnh 'phát điên'

Mưa và băng tuyết đang gây tắc nghẽn giao thông ở miền trung, miền đông và miền nam Trung Quốc, trong lúc hàng triệu người đổ về quê dịp Tết Nguyên đán.

Cảnh sát giao thông đẩy một chiếc ô tô mắc kẹt trên đường cao tốc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 6-2 - Ảnh: CHINA DAILY

Cảnh sát giao thông đẩy một chiếc ô tô mắc kẹt trên đường cao tốc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 6-2 - Ảnh: CHINA DAILY

Theo Hãng tin Reuters ngày 6-2, tỉnh Hồ Nam (miền nam Trung Quốc) và Hồ Bắc (miền trung Trung Quốc) phải gánh chịu thời tiết khắc nghiệt, khiến giao thông trên đường cao tốc chậm lại, trong khi hàng trăm chuyến tàu bị hủy và nhiều chuyến bay bị hoãn.

Sự gián đoạn trùng với thời điểm người dân trên khắp Trung Quốc đổ về quê ăn Tết. Mùng 1 Tết Nguyên đán 2024 rơi vào thứ bảy (10-2).

Trong vài ngày qua, các video trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy hình ảnh nhiều người bị mắc kẹt trên tàu và ô tô trên đường cao tốc phủ đầy tuyết ở một số thành phố như Kinh Châu (tỉnh Hồ Bắc).

Theo trang Yicai, một tài xế đã bị mắc kẹt trong một chiếc ô tô suốt ba ngày. Những hành khách đi đến thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), phía đông Kinh Châu, bị mắc kẹt trên một chuyến tàu trong nhiều giờ sau khi mất điện.

"Thời tiết này ở Vũ Hán có thể khiến bạn phát điên. Bạn phải đi bộ 20.000 bước mỗi ngày để đến nơi làm việc, sau đó về đến nhà thì mất điện vì dây điện bị đứt" - một người dùng phàn nàn trên mạng xã hội Weibo.

Các nhân viên dọn tuyết trên đường ray dọc theo ga đường sắt Đông Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 5-2 - Ảnh: REUTERS

Các nhân viên dọn tuyết trên đường ray dọc theo ga đường sắt Đông Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc ngày 5-2 - Ảnh: REUTERS

Truyền thông Trung Quốc tường thuật hàng trăm chuyến tàu đã bị hoãn hoặc tạm dừng, trong khi rất đông hành khách kẹt lại tại các ga đường sắt ở Vũ Hán. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các đường băng tại sân bay Thiên Hà ở Vũ Hán đã tạm thời đóng cửa vào ngày 6-2.

Hình ảnh từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho thấy cây gãy nằm rải rác trên các con đường ở Hồ Nam. Theo trang Beijing News, khoảng 129 đoạn đường cao tốc ở 10 tỉnh đã phải đóng.

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến tuyết, gồm một người ở Hồ Bắc và một người từ Hồ Nam.

Theo báo China Daily, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc và hai cơ quan khác đã gửi 20.000 mặt hàng cứu trợ đến Hồ Nam.

Trung Quốc đã khởi động đợt xuân vận từ ngày 26-1, trước Tết Nguyên đán 15 ngày. Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, ước tính khoảng 9 tỉ lượt hành khách sẽ thực hiện các chuyến đi trong xuân vận năm nay.

Trung Quốc rộn ràng đi lại, mua sắm, Chủ tịch Tập Cận Bình chúc Tết toàn dânTrung Quốc rộn ràng đi lại, mua sắm, Chủ tịch Tập Cận Bình chúc Tết toàn dân

Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời chúc Tết Nguyên đán tới tất cả người dân Trung Quốc trong chuyến thăm thành phố Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc từ ngày 1 tới 2-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên