15/11/2023 12:05 GMT+7

Đà Nẵng chuyển mục đích sử dụng rừng tại 4 dự án

Đà Nẵng đã thông qua việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai 4 dự án ở huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu.

HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai 4 dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu. Trong ảnh có dự án ở làng Vân nơi có 29ha đất rừng trồng chuyển sang mục đích đất khác - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai 4 dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu. Trong ảnh có dự án ở làng Vân nơi có 29ha đất rừng trồng chuyển sang mục đích đất khác - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

4 dự án chuyển mục đích đất rừng

Sáng 15-11, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua 8 tờ trình, trong đó có 4 tờ trình liên quan việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai các dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu.

HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua đề nghị chuyển hơn 29ha đất rừng trồng sang mục đích đất khác tại dự án khu du lịch giải trí tổng hợp Làng Vân, chuyển đổi gần 5ha rừng trồng thực hiện đầu tư hộc rác số 7 thuộc Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Khánh Sơn, quận Liên Chiểu.

Ngoài ra cũng đã thông qua việc chuyển đổi đất rừng tại hai dự án khác trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Chuyển hơn 43ha chủ yếu là rừng trồng sang mục đích sử dụng khác tại dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh, chuyển mục đích sử dụng 0,46ha diện tích đất rừng sang mục đích khác của dự án khu căn cứ hậu cần kỹ thuật Hòa Bắc.

HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua 8 tờ trình, trong đó có 4 tờ trình liên quan việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác vào sáng 15-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua 8 tờ trình, trong đó có 4 tờ trình liên quan việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác vào sáng 15-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chịu trách nhiệm trong việc xác định, phân loại rừng

Đối với các dự án có diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng lớn, HĐND TP Đà Nẵng lưu ý UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xác định, phân loại rừng (không có diện tích rừng tự nhiên).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - đặc biệt lưu ý tính chính xác trong việc thẩm định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP theo quy định tại khoản 3 điều 20 Luật Lâm nghiệp.

Ông Triết cũng nhấn mạnh quá trình triển khai dự án phải thực hiện việc trồng rừng thay thế và có phương án xử lý hài hòa, đảm bảo quyền lợi, sinh kế của các hộ dân được giao khoán sử dụng đất rừng trong diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng bị thu hồi theo quy định.

Liên quan việc xác định ranh giới phân loại rừng, nhiều đại biểu cũng lưu ý việc xác định chính xác ranh giới rừng.

Trong trường hợp có sai khác về số liệu so với thực tế, cần sớm có báo cáo HĐND TP xem xét.

Yêu cầu rà soát từng hồ sơ dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừngYêu cầu rà soát từng hồ sơ dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Liên quan việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các phó thủ tướng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên