26/03/2024 17:39 GMT+7

Cựu giám đốc sở ở An Giang bị đề nghị xóa tư cách chức vụ

Ông Nguyễn Việt Trí bị đề nghị xóa tư cách chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, do có vi phạm chồng vi phạm.

Ông Nguyễn Việt Trí bị đề nghị xóa tư cách chức vụ - Ảnh tư liệu: BỬU ĐẤU

Ông Nguyễn Việt Trí bị đề nghị xóa tư cách chức vụ - Ảnh tư liệu: BỬU ĐẤU

Ngày 26-3, Sở Nội vụ An Giang có tờ trình đề nghị chủ tịch UBND tỉnh thi hành kỷ luật về mặt chính quyền, bằng hình thức xóa tư cách chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Nguyễn Việt Trí, do có vi phạm chồng vi phạm và đã bị kỷ luật về mặt Đảng.

Theo Sở Nội vụ An Giang, tháng 2-2024 ông Trí bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xử lý kỷ luật "cảnh cáo" về mặt Đảng do có hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC trúng thầu.

Ngoài ra, ông còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc can thiệp trái pháp luật để giúp Công ty Trung Hậu - Tổng 68 trong quá trình xin cấp phép khai thác cát.

Tạo điều kiện nhưng không kiểm tra quá trình khai thác cát tại xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Chỉ đạo chỉnh sửa số liệu để giúp Công ty Trung Hậu - Tổng 68 hút cát sâu hơn mức cho phép, khai thác vượt sản lượng được cấp phép và bán trái phép ra ngoài thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Đối với hành vi này, ông Nguyễn Việt Trí đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật về đảng bằng hình thức "khai trừ".

Để đảm báo đúng nguyên tắc xử lý kỷ luật theo quy định, Sở Nội vụ đã đề xuất quyết định chung bằng hình thức kỷ luật ở mức nặng hơn một mức và là kỷ luật cao nhất, đó là "xóa tư cách chức vụ".

Trước khi bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam do liên quan vụ án cát lậu lớn nhất tỉnh An Giang, ông Nguyễn Việt Trí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang bị bắt vì nhận hối lộ liên quan đường dây khai thác cát lậu lớnGiám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang bị bắt vì nhận hối lộ liên quan đường dây khai thác cát lậu lớn

Ông Nguyễn Việt Trí, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ, liên quan vụ án một công ty khai thác cát trái phép trữ lượng lớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên