17/10/2017 08:45 GMT+7

Cõng được vợ thì mới được cưới ở Đài Loan

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - Atayal là một trong những dân tộc lớn nhất trong số 16 dân tộc bản xứ được công nhận ở Đài Loan. Khách Việt đi du lịch Đài Loan có cơ hội được hòa mình vào văn hóa dân tộc này như nhảy qua bếp lửa xả xui, trải nghiệm tập tục cõng vợ...

Cõng được vợ thì mới được cưới ở Đài Loan - Ảnh 1.

Một nhân viên người Atayal hướng dẫn du khách cách làm bẫy thú theo kiểu của người Atayal - Ảnh: Ngọc Đông

Theo thông tin từ Hội đồng các dân tộc bản xứ Đài Loan, người Atayal chủ yếu sống ở khu vực từ xã Puli của huyện Nantou đến thành phố Hualien, có truyền thống canh tác nương rẫy và săn bắn.

Hiện nay số lượng người Atayal là khoảng 81.000 người trên tổng dân số 23,55 triệu người ở Đài Loan.

Một trong những cách bảo tồn và quảng bá văn hóa bản xứ mà Đài Loan đã và đang áp dụng từ hàng chục năm nay là xây dựng các công viên chủ đề văn hóa bản địa.

Một số khu du lịch được biết đến trong lĩnh vực này là Công viên văn hóa Cửu tộc giới thiệu văn hóa của cả 16 dân tộc, và Atayal Resort lấy văn hóa Atayal làm trọng tâm.

Nằm ở huyện Nam Đầu, khu du lịch sinh thái Atayal Resort được ông Kao Ai-De - một người Atayal - sáng lập với mục đích bảo tồn các di tích và văn hóa của dân tộc mình.

Du khách khi đến đây sẽ được giới thiệu nếp sống truyền thống của người dân tộc này thông qua các hoạt động trong khu vực văn hóa Atayal.

Một điều thú vị là người Atayal cũng có một số tập tục truyền thống khá tương đồng với nhiều nơi ở Việt Nam, như nhảy qua bếp lửa xả xui, làm cơm ống tre…

Theo ông Lee Chi Tien – giám đốc Atayal Resort, hiện có khoảng 10% nhân viên của khu du lịch này là người Atayal.

"Ngoài mục đích giới thiệu và bảo tồn văn hóa Atayal, việc phát triển du lịch ở khu vực này cũng mong muốn giúp cải thiện đời sống của người Atayal trong vùng, tạo thêm công ăn việc làm cho họ", ông Lee Chi Tien nói.

Cõng được vợ thì mới được cưới ở Đài Loan - Ảnh 2.

Du khách được hướng dẫn nhảy qua bếp lửa để xả xui trước khi vào khu vực văn hóa Atayal - Ảnh: Ngọc Đông

Cõng được vợ thì mới được cưới ở Đài Loan - Ảnh 3.

Nhân viên giúp du khách mặc trang phục Atayal - Ảnh: Ngọc Đông

Cõng được vợ thì mới được cưới ở Đài Loan - Ảnh 4.

Một trong những trò chơi truyền thống của người Atayal được du khách yêu thích: bắt quả cầu bằng lá để cầu may. Mỗi lần chơi, quả cầu sẽ được ném lên 4 lần tượng trưng cho sức khỏe, tình yêu, tài lộc và sự nghiệp - Ảnh: Ngọc Đông

Cõng được vợ thì mới được cưới ở Đài Loan - Ảnh 5.

Du khách thử tài làm cơm ống tre. Những ống cơm này sau đó sẽ được phục vụ cho chính du khách vào bữa tối - Ảnh: Ngọc Đông

Cõng được vợ thì mới được cưới ở Đài Loan - Ảnh 6.

Theo lời giải thích của nhân viên khu du lịch, người Atayal khi đi hỏi vợ phải cõng được vợ thì mới được cưới - Ảnh: Ngọc Đông

Cõng được vợ thì mới được cưới ở Đài Loan - Ảnh 7.

Du khách quan sát màn bắn pháo tre ăn mừng - Ảnh: Ngọc Đông

Cõng được vợ thì mới được cưới ở Đài Loan - Ảnh 8.

Một mái nhà truyền thống của người Atayal được tái hiện lại - Ảnh: Ngọc Đông

Cõng được vợ thì mới được cưới ở Đài Loan - Ảnh 9.

Bức tượng chiến binh người dân tộc khổng lồ đặt trên đỉnh núi - Ảnh: Ngọc Đông

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên