21/02/2024 20:19 GMT+7

Có gì trong Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024?

Với chủ đề ‘Vinh quang Điện Biên - Trải nghiệm bất tận', Năm du lịch quốc gia Điện Biên mang đến cho du khách hơn 165 trải nghiệm hấp dẫn trong suốt năm 2024.

Ông Vừ A Bằng - phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - phát biểu tại họp báo thông tin Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Vừ A Bằng - phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - phát biểu tại họp báo thông tin Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nổi tiếng khắp thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, Điện Biên hôm nay mang một vẻ đẹp bình yên giữa núi rừng Tây Bắc. Đây cũng là nơi sinh sống của 19 dân tộc anh em: Mông, Thái, Dao, Hà Nhì, Lào… Nhờ vậy, Điện Biên là vùng đất giàu trải nghiệm cho du khách khám phá.

Phát biểu tại họp báo ngày 21-2, ông Vừ A Bằng - phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - cho biết địa phương là tỉnh duy nhất tại khu vực Tây Bắc có đường bay kết nối với Hà Nội và TP.HCM, đó là lợi thế để Điện Biên phát triển du lịch.

"Trong Tuần lễ văn hóa - du lịch Điện Biên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, chúng tôi thấy người dân Đông Nam Bộ, TP.HCM rất quan tâm đến việc khám phá văn hóa, du lịch Điện Biên. Đây chính là cơ hội để Điện Biên xây dựng chính sách, kích cầu tốt hơn để du khách đến Điện Biên nhiều hơn", ông Bằng chia sẻ.

Điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 là lễ khai mạc, gắn với Lễ hội hoa ban năm 2024, với chủ đề "Về miền hoa ban" được tổ chức vào ngày 16-3 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ.

Trong thời gian này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cánh hoa ban nở trắng núi rừng, khám phá văn hóa đặc trưng của các dân tộc tại Điện Biên, tham gia liên hoan nghệ thuật xòe Thái và nghệ thuật khèn Mông…

Khám phá Điện Biên trong Năm du lịch quốc gia - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Khám phá Điện Biên trong Năm du lịch quốc gia - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trong năm 2023, Điện Biên đặt ra mục tiêu đón 900.000 lượt khách, nhưng tỉnh đã đón gần 1,1 triệu lượt khách. Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách, nâng tổng thu du lịch lên 2.200 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, trong tháng 5 nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức như: chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tầm cao, lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tháng 8, du khách, các doanh nghiệp lữ hành được kết nối tại hội chợ du lịch Tây Bắc - Điện Biên, Liên hoan ẩm thực toàn quốc và nhiều hoạt động lễ hội.

Không chỉ vậy, về với Điện Biên trong Năm du lịch quốc gia, du khách còn được hòa mình vào đời sống người dân bản địa, ghé thăm cánh đồng Mường Thanh, cao nguyên đá Tủa Chùa, chinh phục đèo Pha Đin và ghé thăm cột mốc nơi ngã ba biên giới A Pa Chải…

Hiện mỗi ngày có ba chuyến bay đến Điện Biên gồm hai chuyến chặng Hà Nội - Điện Biên và một chuyến chặng TP.HCM - Điện Biên. Từ Hà Nội, du khách cũng có thể lựa chọn di chuyển đến Điện Biên bằng xe khách, xe cá nhân.

Tỉnh Điện Biên là vùng đất biên cương, nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, với diện tích tự nhiên 9.562,9km2, có đường biên giới dài 455,572km, tiếp giáp với nước Trung Quốc và Lào.

Tỉnh Điện Biên hiện có 33 di tích lịch sử được xếp hạng, trong đó 1 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, 14 di tích cấp quốc gia, 18 di tích cấp tỉnh; 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó nghệ thuật xòe Thái và thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điện Biên còn là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, người dân thân thiện, hiếu khách, bản sắc văn hóa đa dạng.

Năm Du lịch quốc gia Điện Biên khởi động với hội đua thuyền của người TháiNăm du lịch quốc gia Điện Biên khởi động với hội đua thuyền của người Thái

Tối 31-12, Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ 9 và Giải vô địch các câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ 4 chính thức khai mạc tại thị xã Mường Lay, khởi động Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên