08/01/2024 14:29 GMT+7

Có gì thú vị tại Asian Cup 2023?

Trước thềm Asian Cup 2023, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có bài viết liệt kê lại những thành tích thú vị xoay quanh các đội tuyển tham dự giải.

Hassan Al Haydos (Qatar) là cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia nhiều nhất ở Asian Cup 2023 - Ảnh: GETTY IMAGES

Hassan Al Haydos (Qatar) là cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia nhiều nhất ở Asian Cup 2023 - Ảnh: GETTY IMAGES

Cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia

Với 175 lần ra sân cho tuyển Qatar, Hassan Al Haydos trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất ở Asian Cup 2023. Đứng thứ hai là Sunil Chhetri với 145 lần ra sân cho Ấn Độ. Trong khi Ehsan Hajisafi của tuyển Iran đứng thứ ba với 132 lần.

Cầu thủ lớn tuổi nhất

Trong số 624 cầu thủ tham dự Asian Cup 2023, thủ môn Siwarak Tedsunnoen (Thái Lan) là cái tên lớn tuổi nhất giải đấu. Anh sinh ngày 20-4-1984 nên khi tham dự Asian Cup 2023 vào ngày 12-1 sắp tới, anh sẽ tiến gần hơn đến tuổi 40. Đứng thứ hai là tiền đạo Sunil Chhetri của Ấn Độ khi anh chỉ trẻ hơn 4 tháng so với Siwarak Tedsunnoen.

Cầu thủ trẻ nhất

Những tài năng trẻ hứa hẹn sẽ mang đến dấu ấn đặc biệt trong hành trình Asian Cup 2023. Trong đó, tiền đạo Beknaz Almazbekov của Kyrgyzstan là cầu thủ trẻ nhất khi mới 18 tuổi 6 tháng. Lớn hơn Beknaz Almazbekov 2 tháng là tiền vệ Montader Madjed của Iraq. Còn tiền vệ Marselino Ferdinan của Indonesia (sinh ngày 9-9-2004) đứng ở vị trí thứ ba. 

Hình bóng của CLB Johor Darul Ta'zim

CLB Malaysia Johor Darul Ta'zim sẽ có số lượng cầu thủ đông nhất tại Asian Cup 2023. Cụ thể, 15 cầu thủ trong đội hình của họ đã góp mặt ở danh sách đăng ký của 3 nước Malaysia (13 cầu thủ), Indonesia (1 cầu thủ: Jordi Amat) và Syria (1 cầu thủ Jalil Elias).

Bên cạnh đó, 3 CLB khác là Al Ahed, Al Sadd và Istiklol cũng đều có 10 cầu thủ thi đấu tại Asian Cup 2023. Al Ahed có các cầu thủ ở đội tuyển Lebanon, Jordan và Syria. Trong khi các gương mặt của Al Sadd và FC Istiklol lần lượt là nòng cốt của Qatar và Tajikistan.

Những đội tuyển sử dụng 100% cầu thủ trong nước

Asian Cup 2023 mang đến một câu chuyện thú vị khi năm đội tuyển Ấn Độ, Qatar, Saudi Arabia, UAE và Việt Nam đều sử dụng 100% cầu thủ thi đấu trong nước.

Nổi bật là các tài năng trẻ như Mahesh Naorem (Ấn Độ), Bassam Al Rawi (Qatar), Ali Saleh (UAE) và Nguyễn Hoàng Đức (Việt Nam). Đây đều được đánh giá là những cầu thủ sẽ ghi dấu ấn đậm nét ở giải đấu trên đất Qatar.

Mặc dù AFC có liệt kê nhưng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam đã lỡ hẹn với giải đấu vào phút cuối. Ngày 4-1, Hoàng Đức không vượt qua được bài kiểm tra thể lực do chấn thương chưa bình phục. Vì thế anh không thể tham dự Asian Cup 2023.

Harry Souttar là cầu thủ cao nhất Asian Cup 2023 - Ảnh: GETTY IMAGES

Harry Souttar là cầu thủ cao nhất Asian Cup 2023 - Ảnh: GETTY IMAGES

Cầu thủ cao nhất

Với chiều cao 2m, trung vệ Harry Souttar (tuyển Úc) là cầu thủ cao nhất ở Asian Cup 2023. Anh đang chơi cho Leicester City ở Giải hạng nhất Anh và được đánh giá là vũ khí săn bàn trên không lợi hại của tuyển Úc. Đến nay, Harry Souttar đã ghi được 10 bàn thắng cho đội bóng xứ sở chuột túi.

Xếp thứ hai trong danh sách này là hậu vệ Homam Ahmed của Qatar (cao 1,99m), trong khi Gurpreet Singh của Ấn Độ cao 1,97m đứng thứ 3.

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia

Asian Cup 2023 hứa hẹn sẽ là một giải đấu hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều cây săn bàn đẳng cấp nhất châu Á.

Dẫn đầu danh sách này là tiền đạo Sunil Chhetri (Ấn Độ) với 93 bàn thắng. Kế tiếp là Ali Mabkhout (UAE) với 85 bàn thắng, còn Sardar Azmoun (Iran) ở vị trí thứ 3 với 49 bàn.

Son Heung Min có thể phá vỡ kỷ lục của Yuto Nagatomo - Ảnh: GETTY IMAGES

Son Heung Min có thể phá vỡ kỷ lục của Yuto Nagatomo - Ảnh: GETTY IMAGES

Kỷ lục về số lần ra sân

Tại Asian Cup 2023, người hâm mộ sẽ có dịp được chứng kiến kỷ lục thi đấu 16 trận của hậu vệ người Nhật Yuto Nagatomo bị xô đổ. Hiện tại, hai tiền đạo Son Heung Min (Hàn Quốc) và Ali Mabkhout (UAE) đều đã có 12 lần ra sân ở đấu trường danh giá nhất châu Á.

Trong khi đó, ba cầu thủ là Mat Ryan (Úc), Zhang Linpeng (Trung Quốc) và Ehsan Hajisafi (Iran) xếp sau với 11 lần thi đấu ở Asian Cup.

Nếu không dính chấn thương, họ hoàn toàn có cơ hội đánh bại thành tích của Yuto Nagatomo để lập kỷ lục mới.

Asian Cup 2023: Cuộc đua khó đoánAsian Cup 2023: Cuộc đua khó đoán

Đó là nhận định của cây bút Steve Price trên tạp chí Forbes trước thềm Asian Cup 2023.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên