Tag: súng thần công

Thượng thành Huế - điểm check-in đang hot rần rần

Từ khi mở cửa và cho phép mọi người đi bộ lên khu vực Thượng thành trước Đại Nội Huế, nơi đây trở thành một điểm tham quan mới thu hút du khách khi đến Huế.

Súng thần công thời Nguyễn ở Đà Nẵng có xuất xứ từ Hà Lan

TTO - Kết quả nghiên cứu sau hai tháng phát hiện súng thần công ở Đà Nẵng cho thấy: khẩu súng thần công đúc bằng đồng này có trên 350 năm tuổi và được xuất xứ từ Hà Lan.

Phát hiện súng thần công bằng đồng thời Nguyễn ở Đà Nẵng

TTO - Trưa 24-5, Bảo tàng Đà Nẵng cho biết khẩu súng thần công thời nhà Nguyễn có niên đại 200 năm mà người dân phát hiện trên biển Đà Nẵng đang được đưa về bảo tàng.

Đào giếng, phát hiện 4 quả đạn thần công

TTO - Trong khi đào giếng cho 1 công trình xây dựng ở thị xã An Nhơn, thuộc thành Bình Định cũ, ông Nguyễn Kim Dũng phát hiện 4 quả đạn thần công có từ thế kỷ XVIII.

Vớt được thần công, thà vùi cát, cưa ra bán đồng nát

TTO - Ngày 3-11, nhóm ngư dân ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế lại đến Bảo tàng Lịch sử và cách mạng Thừa Thiên - Huế và thất thểu ra về.

Đúc cặp súng thần công nặng 3,5 tấn

TTO - Ngày 23-2, nghệ nhân Dương Ngọc Thắng (giám đốc Công ty TNHH làng đúc đồng Phước Kiều, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết vừa đúc thành công cặp súng thần công với trọng lượng 3,5 tấn.

2 năm nộp súng thần công mới được nhận thưởng

TTO - Sau hơn hai năm giao nộp 2 khẩu súng thần công được phát hiện dưới sông Lam cho bảo tàng tỉnh Nghệ An, ông Bình mới được nhận thưởng.

Phú Yên phát hiện hai khẩu súng thần công

TTO - Chiều 18-5, ông Hồ Văn Tiến, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Yên, cho biết bảo tàng tỉnh vừa tiếp nhận hai khẩu súng thần công có niên đại từ thế kỷ XIX trở về trước, do người dân phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu phát hiện khi rà tìm phế liệu.

Phát hiện bốn khẩu súng thần công thời Nguyễn

TT - Bốn khẩu súng thần công không còn nguyên vẹn vừa được phát hiện tại P.Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM trên khu vực trước đây là xưởng đóng tàu Caric.

Dâng trống đồng, kiếm lệnh lên cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TT - Trống đồng đúc theo kiểu trống đồng Đông Sơn, nặng gần 400kg, mặt trống rộng 103cm (có ý nghĩa tuổi 103 của Đại tướng), cao 91,1cm (ba số cuối năm sinh của Đại tướng - 1911).