02/12/2023 09:03 GMT+7

Chiêm ngưỡng đồi cỏ hồng thay đổi màu sắc trong ngày ở Gia Lai

Cỏ lông chim hay cỏ hồng đang vào mùa nở rộ ở tỉnh Gia Lai, thu hút hàng ngàn du khách đến check-in.

Đúng vào lúc bông nở rộ, du khách từ khắp nơi kéo về chiêm ngưỡng cảnh tượng rực rỡ của đồi cỏ - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Đúng vào lúc bông nở rộ, du khách từ khắp nơi kéo về chiêm ngưỡng cảnh tượng rực rỡ của đồi cỏ - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Cỏ lông chim, hay cỏ hồng đang vào mùa nở rộ ở Gia Lai. Ở khu vực rừng thông xã Glar, huyện Đak Đoa, quang cảnh vốn dĩ đã nên thơ vào mùa này lại có thêm sắc màu rực rỡ của cỏ càng làm khung cảnh thêm đẹp.

Cỏ hồng nở rộ ở Gia Lai

Vì có màu nâu vàng và hơi pha hồng khi có ánh nắng nên nhiều người dân địa phương gọi loại cỏ này theo màu sắc và đặt tên luôn cho đồi là đồi cỏ hồng.

Thời điểm nở rộ của loại cỏ này chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm. Đúng vào lúc bông nở rộ, du khách từ khắp nơi kéo về chiêm ngưỡng cảnh tượng rực rỡ này.

Hai thời điểm được du khách ưa thích nhất là buổi sáng bình minh và chiều hoàng hôn. Ở một giai đoạn này trong ngày màu sắc của cỏ sẽ thay đổi theo ánh sáng mặt trời và góc độ, khẩu độ ống kính chụp.

Ví như vào sáng sớm tiết trời lạnh, nhìn qua ống kính máy ảnh cỏ có màu trắng tuyết, nở thành bông và có bám sương sớm vô cùng đặc sắc.

Đến chiều muộn, cũng qua ống kính máy ảnh, cỏ chuyển sang hồng, ngả vàng, rồi chuyển nâu khi mặt trời dần lặn.

Sống ở thành phố Pleiku, bạn Nguyễn Tường Vy (24 tuổi) không bỏ lỡ mùa cỏ hồng vào mỗi dịp này. Vy có một kênh TikTok và thường tìm những nơi có cảnh đẹp vừa để check-in vừa để giới thiệu cho người xem kênh biết đến địa điểm đẹp của địa phương.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Trang và anh Nguyễn Đăng Trọng (trú thành phố Pleiku) tìm đến đồi cỏ hồng để cho hai cậu con trai là Voi và Gấu có một chỗ để vận động, vui chơi.

"Voi và Gấu khi được đưa đến những nơi thiên nhiên thì rất thích, chạy nhảy không ngừng, phải vất vả lắm mới giữ nổi hai đứa", chị Trang cười chia sẻ.

Ngoài đồi cỏ hồng, còn điểm đến nào hấp dẫn ở Gia Lai?

Khi đến Gia Lai, ngoài đồi cỏ hồng du khách có thể tham khảo các địa điểm du lịch khác như:

Núi lửa Chư Đăng Ya: Đây là một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động hàng triệu năm, nằm cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 20km. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đặc biệt là vào mùa hoa dã quỳ (tháng 10, tháng 11) khi khắp các triền núi và thung lũng bừng sáng màu vàng.

Biển Hồ: Đây là một hồ nước ngọt tự nhiên, nằm ở độ cao 800m so với mực nước biển, có diện tích khoảng 230ha. Biển Hồ được bao quanh bởi những cánh rừng thông xanh mướt và núi non trùng điệp, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và mát mẻ.

Thác Hang Én: Đây là một thác nước đẹp và hoang sơ, nằm trong khu bảo tồn Kon Chư Răng, cách thành phố Pleiku khoảng 160km. Thác Hang Én có chiều cao khoảng 50m, nước chảy mạnh mẽ từ trên cao xuống, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và ngoạn mục.

Nhà thờ Đức An: Đây là một công trình kiến trúc độc đáo và nổi tiếng ở Gia Lai, nằm ở phường Diên Hồng, TP Pleiku với những mái nhọn, cửa sổ hình lưỡi liềm và những bức tường đá màu trắng.

Ngoài ra còn nhiều điểm du lịch khác như chùa Minh Thành, biển hồ chè, thác Phú Cường...

Nhiều bạn trẻ tìm đến đồi cỏ hồng mỗi năm để check-in - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Nhiều bạn trẻ tìm đến đồi cỏ hồng mỗi năm để check-in - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Vào lúc bình minh cỏ có màu trắng tuyết vô cùng đẹp mắt - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Vào lúc bình minh cỏ có màu trắng tuyết vô cùng đẹp mắt - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Đây cũng là nơi nhiều gia đình dắt trẻ em đến vui chơi - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Đây cũng là nơi nhiều gia đình dắt trẻ em đến vui chơi - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Khung cảnh thanh bình, thoáng đãng ở rừng thông - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Khung cảnh thanh bình, thoáng đãng ở rừng thông - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Khi về chiều, ánh nắng chiếu qua ống kính tạo nên hiệu ứng vô cùng đẹp mắt - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Khi về chiều, ánh nắng chiếu qua ống kính tạo nên hiệu ứng vô cùng đẹp mắt - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Khi hoàng hôn cỏ ngả màu nâu hồng - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Khi hoàng hôn cỏ ngả màu nâu hồng - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Thời điểm nở rộ của loại cỏ này chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm từ tháng 10 đến tháng 12 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Thời điểm nở rộ của loại cỏ này chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm từ tháng 10 đến tháng 12 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Bông cỏ vào thời điểm sáng sớm - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Bông cỏ vào thời điểm sáng sớm - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Bông cỏ vào thời điểm sáng sớm khi mặt trời lên cao - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Bông cỏ vào thời điểm sáng sớm khi mặt trời lên cao - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Cỏ có thể nhìn thấy màu hồng vào buổi chiều - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Cỏ có thể nhìn thấy màu hồng vào buổi chiều - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ngắm đồi hoa Đà Lạt, hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêngNgắm đồi hoa Đà Lạt, hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng

Đến Đà Lạt trong những ngày đầu tháng 12, du khách không chỉ hưởng không khí se lạnh mà còn bất ngờ với những đồi hoa trải dài thơ mộng cùng trải nghiệm văn hóa bản địa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cỏ hồng gia lai Pleiku