28/07/2023 11:56 GMT+7

Cháy rừng làm nổ tung kho đạn, Hy Lạp phải di dời nhiều F-16

Cháy rừng ở Hy Lạp đã làm nổ một kho đạn, buộc di dời nhiều máy bay F-16 tại căn cứ không quân lớn trong khu vực.

Máy bay cứu hỏa hoạt động tại đảo Rhodes hôm 25-7 - Ảnh: AFP

Máy bay cứu hỏa hoạt động tại đảo Rhodes hôm 25-7 - Ảnh: AFP

Theo báo Washington Post, ngày 26-7, trận cháy rừng tại khu vực Volos, trung tâm vùng Magnissia (Hy Lạp) đã lan đến một cơ sở lưu trữ đạn dược. 

Báo chí địa phương cho biết cơ sở này chứa bom và đạn dành cho máy bay chiến đấu F-16 của Hy Lạp.

Quân đội Hy Lạp đã phải di dời các máy bay F-16 đóng tại một căn cứ quân sự lớn ở thị trấn Nea Anchialos, cách kho đạn nêu trên khoảng 6km.

Bên cạnh đó, lửa từ trận cháy rừng lan về ba phía, buộc chính quyền phải đóng cửa một đoạn đường cao tốc có mật độ lưu thông lớn. Giao thông đường sắt qua khu vực trên cũng đã phải tạm hoãn.

Dư chấn từ nổ lớn cũng làm vỡ cửa kính của những ngôi nhà xung quanh, song không có thương vong nghiêm trọng nào được ghi nhận do các làng mạc xung quanh đều đã được sơ tán từ trước.

Ông Ioannis Artopios - người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa Hy Lạp - cho biết cháy rừng ở khu vực Volos là trường hợp nguy hiểm nhất trong số 124 trận cháy rừng lực lượng này đã phải đương đầu trong ngày 26-7.

Ông Artopios chia sẻ: "Bất chấp những nỗ lực phi thường, các lực lượng của chúng tôi vẫn không thể ngăn chặn đám lửa".

Đến cuối ngày 26-7, lực lượng cứu hỏa mới có thể khống chế ngọn lửa.

Cháy rừng liên tục ở châu Âu

Theo báo Washington Post, trong 2 tuần qua, Hy Lạp đã trải qua 3 làn sóng nhiệt liên tục từ Địa Trung Hải, khiến cháy rừng lan rộng một khu vực rộng lớn. Các trận cháy rừng khiến 5 người chết, trong đó có 2 phi công cứu hỏa.

Riêng tại đảo Rhodes, lực lượng cứu hỏa đã phải hoạt động cật lực trong 10 ngày liên tiếp mới có thể khống chế phần lớn lửa cháy rừng. Lực lượng chức năng cũng đã di tản một lượng lớn du khách ra khỏi đảo này.

Cận cảnh cháy rừng khủng khiếp ở Hy LạpCận cảnh cháy rừng khủng khiếp ở Hy Lạp

Hàng chục nghìn người đã khẩn cấp sơ tán khỏi các hòn đảo tại Hy Lạp do cháy rừng mà thủ tướng nước này gọi là "giặc lửa" và tuyên bố "đất nước đang trong tình trạng chiến tranh".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên