20/03/2024 12:08 GMT+7

Chấp nhận bị kỷ luật, chủ tịch xã ở Hội An nói bà con phấn khởi vì sẽ giữ được rừng dừa Cẩm Thanh

Sáng 20-3, đoàn liên ngành của TP Hội An đã kiểm tra, đo đạc để xác định quy mô cơi nới lấn chiếm tại khu du lịch của Công ty du lịch sinh thái Rừng Dừa Cẩm Thanh.

Rừng dừa Cẩm Thanh nhìn từ trên cao - Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG.

Rừng dừa Cẩm Thanh nhìn từ trên cao - Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG.

Đi cùng đoàn, chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh - ông Trần Chiến tái khẳng định rằng ông bất ngờ vì vụ việc và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

Tháo dỡ công trình vi phạm trên rừng dừa Cẩm Thanh ở Hội An

Chủ tịch xã nhận trách nhiệm vì rừng dừa bị xâm hại

* Ông nhận thấy hiện trạng nơi rừng dừa bị san lấp, lấn ủi như thế nào?

- Ông TRẦN CHIẾN: Đúng là khác xa với trước đây, lấn chiếm trái phép rất là nhiều. Nơi này không ai cho làm vậy cả.

Lúc đoàn tới thì chủ doanh nghiệp đang cho người đào đất san lấp trái phép để đưa đi nơi khác. Chúng tôi sẽ đo đạc lại, kiểm tra tổng thể xem toàn bộ khu du lịch này đã lấn chiếm bao nhiêu đất.

* Ông khẳng định rằng không có việc phá rừng dừa Cẩm Thanh, nhưng hiện trạng thì chứng minh ngược lại?

- Bây giờ mình phải làm, rồi để tỉnh họ xuống xem xét và quyết định như thế nào, chứ chẳng biết làm sao. Việc này tôi cũng phải chịu trách nhiệm, bị kỷ luật hay là như thế nào, chứ họ làm kiểu này tôi chịu không nổi.

Việc khắc phục dường như đang làm theo kiểu đối phó - Ảnh: B.D.

Việc khắc phục dường như đang làm theo kiểu đối phó - Ảnh: B.D.

Tôi thấy doanh nghiệp đang cho người xúc đất khỏi khu vực lấn chiếm, nhưng chỉ mấy công nhân cầm xẻng xúc "lêu khêu" như vậy thì chẳng bõ bèn gì.

* Diện tích 315m2 cơi nới, lấn chiếm như đoàn xác định ban đầu đã chính xác chưa?

- Anh em giờ đang đo lại. Diện tích sai phạm 315m2 được thể hiện trong biên bản lập chiều 19-3 thì không đo lại nữa, mà đo tổng thể khu du lịch này để báo cáo đầy đủ.

Hồi xưa cho phép họ làm diện tích không bao nhiêu mà giờ thấy làm nhiều quá nên phải đo lại. Từ đó coi diện tích làm tới nay là bao nhiêu phần trăm mà báo cáo thành phố có hướng chỉ đạo.

* Trách nhiệm của ông trong vụ việc này như thế nào?

- Khi báo chí đăng vụ việc này tôi bị nói rất nhiều. Nhưng thôi tôi chấp nhận. Vì mình làm mà không kiểm soát hết thì phải bị thôi, chứ không biết nói sao giờ.

Cán bộ chỉ ngó qua loa rồi về báo cáo là rừng dừa không bị phá

* Nơi rừng dừa bị phá, lấn chiếm nằm ngay đường, cách không xa trụ sở xã nhưng vì sao cán bộ lại không nắm được?

- Có hai cán bộ của xã được giao nhiệm vụ, tôi chỉ đạo đi kiểm tra hằng ngày. Trong đó tôi lưu ý là phải vô tận nơi để coi, nhưng cán bộ chỉ đứng ngoài ngó vào rồi về báo cáo lại là không có gì. Khi tới hiện trường thấy như vậy thì tôi cũng rất bất ngờ.

* Vì sao kiểm tra chưa kỹ mà xã khẳng định rằng không có ai phá rừng dừa?

- Vì sao tôi lại nói như thế? Là bởi thông tin người ta phản ánh ở địa điểm khác.

Khi tôi đi kiểm tra thì nơi phản ánh đúng là không bị phá thật, chứ tôi không biết có một nơi khác, đó là nơi mà anh em đang đo đạc, xác minh ở địa điểm hiện tại.

Nhà cửa đón khách mọc lên xâm hại rừng dừa Cẩm Thanh - Ảnh: B.D.

Nhà cửa đón khách mọc lên xâm hại rừng dừa Cẩm Thanh - Ảnh: B.D.

Tôi cũng cẩn trọng và yêu cầu cán bộ là dù người ta phản ánh một chỗ, nhưng cứ đi kiểm tra hết rừng dừa ở thôn Vạn Lăng để xem có nơi nào phá rừng dừa không? Thế mà cán bộ lại không chịu đi.

* Ông đánh giá như thế nào về tính chất của vụ việc này?

- Nói chung là hôm qua giờ nhiều người cũng phấn khởi lắm. Mà tôi nghĩ là phải làm mạnh mẽ lên để chỗ khác họ khiếp mà không làm nữa. Nếu lần này không làm thì sẽ rất khó.

Lần này xã sẽ rà soát, làm căn cơ rồi thông báo lên đài truyền thanh, thông báo phạt bao nhiêu để dư luận nắm. Cái này tôi cũng thường xuyên làm.

Có hay không việc "chống lưng" để doanh nghiệp xâm hại rừng dừa nước?

Một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online nói rừng dừa Cẩm Thanh có liên quan tới nhiều cán bộ. Đây là vấn đề gây khó khăn cho việc giải quyết dứt điểm các vụ việc cơi nới, lấn chiếm, xâm hại tới rừng dừa nước.

Riêng Công ty du lịch sinh thái Rừng Dừa Cẩm Thanh từng vi phạm và bị xử phạt 45 triệu đồng vào năm 2017. Chủ doanh nghiệp lúc đó cũng viết giấy tay cam kết không tái phạm, sau đó có đơn cứu xét và được giảm tiền phạt. Tuy nhiên không những không khắc phục mà lần này lại vi phạm mức độ lớn hơn.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 10h sáng 20-3, việc đào múc đất, khắc phục vi phạm ở nơi rừng bị xâm hại đã được tạm ngưng.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - chủ tịch UBND TP Hội An, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu TP Hội An xử lý nghiêm vụ việc.

"Thường trực Thành ủy sẽ yêu cầu làm nghiêm việc này" - ông Sơn nói.

Nhận sai, chủ doanh nghiệp lấn rừng dừa ở Hội An nói sẽ  trồng khôi phục phần rừng bị lấpNhận sai, chủ doanh nghiệp lấn rừng dừa ở Hội An nói sẽ trồng khôi phục phần rừng bị lấp

Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài viết phản ánh việc doanh nghiệp cơi nới lấn chiếm rừng dừa Cẩm Thanh Hội An làm nhà đón khách du lịch, khuya 19-3, chủ doanh nghiệp đã lên tiếng nhận sai sót.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên