11/03/2019 11:39 GMT+7

'Chấn động' thông tin nữ tay đua 3 lần vô địch thế giới tự tử ở tuổi 23

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tay đua xe đạp người Mỹ Kelly Catlin, người từng đoạt 3 HCV ở các Giải vô địch thế giới, đã qua đời ở tuổi 23. Gia đình của Kelly Catlin đã xác định nguyên nhân cái chết của cô là do tự tử vì trầm cảm.

Chấn động thông tin nữ tay đua 3 lần vô địch thế giới tự tử ở tuổi 23 - Ảnh 1.

Tay đua tài năng người Mỹ Kelly Catlin đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 23 - Ảnh: Getty Images

Kelly Catlin là tay đua xe đạp người Mỹ nổi tiếng thế giới. Cô từng đoạt HCB ở Olympic 2016 và đoạt 3 HCV liên tiếp ở Giải vô địch thế giới 2016, 2017, 2018. Ngoài ra, cô cũng giành được rất nhiều chiến thắng ở các giải đua xe đạp quốc tế. 

Bên cạnh sự nghiệp xe đạp, Kelly Catlin cũng nổi tiếng đa tài khi cô học rất giỏi, tốt nghiệp Đại học Minnesota bằng kỹ sư y sinh. Hiện cô đang đăng ký học ngành toán học của Trường đại học Stanford. Ngoài ra Kelly còn được biết đến như một nghệ sĩ violin tài năng. 

Theo tiết lộ của Christine (chị gái Kelly), Kelly đã gặp phải một cú sốc cách đây 3 tháng và trở nên trầm cảm  trước khi có hành động "quyên sinh". 

Christine nghẹn ngào nói với tờ The Washington Post: "Kelly là một người thật sự đặc biệt, tốt bụng, vui tính và tài năng. Cô ấy đã bị một cú sốc vài tháng trước và mọi thứ đã thay đổi tất cả". 

Chấn động thông tin nữ tay đua 3 lần vô địch thế giới tự tử ở tuổi 23 - Ảnh 2.

Sự ra đi của Kelly Catlin để lại rất nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ - Ảnh: AP

Ông Catlin (cha của Kelly) cũng cảm thấy "sốc" khi nói với tờ VeloNews: "Đây là sự tổn thương không thể bù đắp cho gia đình chúng tôi. Không có giây phút nào mà chúng tôi không nghĩ về con gái mình. Tôi sẵn sàng bỏ ra tất cả để đổi lấy sự sống cho nó". 

Theo tường thuật của tờ The Guardian, bạn cùng phòng của Catlin đã phát hiện cô ấy nằm chết tại nơi cư trú trong khuôn viên của Trường đại học Stanford ở Palo Alto, California (Mỹ). Cảnh sát Mỹ cũng khẳng định không có dấu hiệu của phạm tội.

'Xe đạp chổng ngược' của Ali phá kỉ lục 23 năm của Asian Cup

TTO - Bàn thắng mở tỉ số vào lưới Nhật Bản ở trận chung kết đã giúp tiền đạo Almoez Ali (Qatar) đi vào lịch sử Asian Cup với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở một giải đấu, phá vỡ kỉ lục kéo dài 23 năm của Ali Daei.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên