18/05/2024 15:15 GMT+7

Cảnh hoang tàn tại khu nhà ở học sinh, sinh viên lớn bậc nhất cả nước

Dù được khởi công xây dựng từ năm 2009, tuy nhiên đến nay chỉ một phần dự án khu nhà ở được đưa vào hoạt động, nhiều hạng mục xây dở dang và bỏ hoang phế.

Nhiều căn hộ tại khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đang hóa

Nhiều căn hộ tại khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp đang hóa "nhà ma"

Ngày 18-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết trong thời gian tới sẽ có kiến nghị với cơ quan chức năng, chủ đầu tư khắc phục những tồn tại, vướng mắc, sớm đưa toàn bộ dự án khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp vào hoạt động.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp được khởi công từ năm 2009, gồm 6 hạng mục tòa nhà (A1 đến A6) với tổng mức đầu tư khoảng 1.900 tỉ đồng. Đến đầu 2015, tòa nhà A1, A5, A6 hoàn thành đi vào hoạt động và có sức chứa gần 11.000 học sinh, sinh viên. 

Tuy nhiên chỉ một phần được sinh viên thuê ở, còn lại nhiều tòa nhà đã xây xong phần thô đến nay cũng bỏ hoang phế không khác gì "nhà ma".

Chia sẻ với phóng viên, sinh viên một số trường đại học, cao đẳng cho hay các phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng tiện ích ở khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp còn rất nghèo nàn.

Việc chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, mua sắm là một trong những nguyên nhân dẫn đến học sinh, sinh viên Hà Nội "ngại" về đây thuê nhà.

4 tòa nhà thuộc dự án khu nhà ở học sinh, sinh viên lớn bậc nhất cả nước nằm cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang bỏ hoang phế

4 tòa nhà thuộc dự án khu nhà ở học sinh, sinh viên lớn bậc nhất cả nước nằm cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang bỏ hoang phế

"Ban ngày cạnh khu nhà này còn vắng, nói gì đến đêm, nên trời tối là rất ít sinh viên ra ngoài. Tôi nghĩ Nhà nước cần đầu tư hạ tầng, điện sáng... để kích thích học sinh, sinh viên quần tụ về đây học tập, sáng tạo", bà Tuyết (chủ quán nước cạnh dự án) nói.

Sở Xây dựng Hà Nội từng thông tin với báo chí, khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp là dự án do Chính phủ phê duyệt, nên muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án phải được chấp thuận từ Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Từ năm 2019, cơ bản các ý kiến đã được thống nhất việc điều chỉnh dự án, nhưng do dịch COVID-19 nên buộc phải tạm dừng.

Đến tháng 2-2023, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt nguồn kinh phí để hoàn thành và điều chỉnh các hạng mục nhà A2, A3 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và chuẩn bị đầu tư hạng mục nhà A4 thành nhà ở xã hội.

Hình ảnh hoang phế tại khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp:

Dự án có sức chứa cả hàng chục ngàn chỗ ở cho học sinh, sinh viên đang bỏ trống

Dự án có sức chứa cả hàng chục ngàn chỗ ở cho học sinh, sinh viên đang bỏ trống

Nhiều hạng mục đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều hạng mục đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng

Một số tòa nhà thuộc dự án đã đi vào hoạt động, thế nhưng đến nay lại bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực nhà nước

Một số tòa nhà thuộc dự án đã đi vào hoạt động, thế nhưng đến nay lại bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực nhà nước

Những chiếc khóa hoen gỉ theo thời gian

Những chiếc khóa hoen gỉ theo thời gian

Trước cửa tòa nhà đã đi vào hoạt động cỏ mọc đầy

Trước cửa tòa nhà đã đi vào hoạt động cỏ mọc đầy

Một quán cà phê đến nay chỉ còn lại biển hiệu

Một quán cà phê đến nay chỉ còn lại biển hiệu

Từ cửa căng tin...

Từ cửa căng tin...

... đến bậc thềm cũng

... đến bậc thềm cũng "nhuốm màu" thời gian

Khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp chậm chuyển đổi sang nhà ở xã hội

Như báo chí đã thông tin, đầu tháng 12-2023, cử tri quận Hoàng Mai đề xuất với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội, cần sớm chuyển đổi khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội.

Theo cử tri quận Hoàng Mai, dự án đã được bàn giao từ năm 2015 nhưng trong 3 khu nhà cho sinh viên thuê (nhà A6, A5, A1) chỉ có 1 khu đang hoạt động với lượng sinh viên chỉ khoảng 30%. Trong khi đó, theo kế hoạch đã phê duyệt của UBND TP Hà Nội thì đến nay dự án chậm chuyển đổi sang nhà ở xã hội.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Mạnh Quyền - phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết dự án trước đây sử dụng vốn vay trung ương.

UBND TP Hà Nội đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các ngành chức năng quyết toán, xác định khối lượng các hạng mục giữ nguyên là nhà sinh viên và các hạng mục chuyển đổi sang công năng nhà ở xã hội.

Ông Quyền cho rằng chuyển đổi sang nhà ở xã hội là cần thiết trong thời điểm TP Hà Nội đã quy hoạch di dời các trường đại học ra khỏi nội đô. Tuy nhiên, do dự án này sử dụng vốn vay nên khi chuyển đổi cần xin ý kiến, làm rõ các nội dung thực hiện để phát huy giá trị dự án.

Cảnh hoang tàn, nhếch nhác của hàng loạt căn hộ tái định cư bỏ trống ở TP.HCMCảnh hoang tàn, nhếch nhác của hàng loạt căn hộ tái định cư bỏ trống ở TP.HCM

Hàng ngàn căn hộ tái định cư tại TP.HCM bỏ trống lâu ngày, có nơi bỏ trống hàng chục năm khiến cơ sở vật chất đang dần xuống cấp. Chưa kể, TP.HCM phải trả phí quản lý vận hành phát sinh hàng chục tỉ cho các căn hộ này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên