02/03/2024 13:49 GMT+7

Cần tạo nên đô thị mới Cam Lâm có giá trị riêng, độc đáo, đáng sống

Đó là một trong những chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (giữa) cùng Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (phải) đến dự lễ công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (giữa) cùng Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (phải) đến dự lễ công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sáng 2-3, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự và chứng kiến lễ công bố quyết định phê duyệt quy hoạch đã nêu.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng nhiều đại biểu các cơ quan trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và nhiều đại biểu ở tỉnh cũng tham dự buổi lễ.

Nâng tầm những giá trị vốn có của Cam Lâm

Hiện nay, huyện Cam Lâm có 14 đơn vị hành chính (gồm 1 thị trấn và 13 xã), tổng dân số chính thức khoảng 110.650 người.

Về phát triển, đến năm 2030 quy mô dân số đô thị mới Cam Lâm sẽ tăng lên khoảng 320.000 người (trong đó dân số đô thị khoảng 224.000 người).

Đến năm 2045, dân số đô thị mới Cam Lâm sẽ tăng lên khoảng 770.000 người (với 83% là dân số đô thị), gấp gần 7 lần dân số hiện nay.

Đô thị mới Cam Lâm sẽ được xây dựng, phát triển để đạt được các mục tiêu là trở thành cực tăng trưởng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và vùng Nam Trung Bộ, góp phần sớm đưa Khánh Hòa lên thành phố trực thuộc trung ương.

Khi thực hiện quy hoạch đô thị mới Cam Lâm "phải tạo nên một mô hình đô thị có giá trị riêng, độc đáo", nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư và các nguồn nhân lực có trình độ cao để xây dựng Cam Lâm thành một thành phố du lịch và là "một thành phố đáng sống".
Phó thủ tướng Chính phủ TRẦN HỒNG HÀ

Phát triển thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế; trọng điểm dịch vụ du lịch biển, logistics; dịch vụ tài chính - trí tuệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Đô thị mới Cam Lâm sẽ là trung tâm quốc tế về giáo dục, y tế, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới; đô thị có môi trường sống chất lượng cao; có hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Đồng thời, là đô thị có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền biển, đảo quốc gia; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Cam Lâm là một địa hình thu nhỏ về mặt không gian có rất nhiều lợi thế, tiềm năng để thiết kế, xây dựng "nâng tầm những giá trị vốn có của Cam Lâm".

Xây dựng Cam Lâm thành trục phát triển ở Nam Khánh Hòa

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 cho Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 cho Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ông Nguyễn Hải Ninh - bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - cho rằng việc thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 là một thách thức. Còn việc thực hiện đồ án quy hoạch đó là "thách thức bội phần" và tỉnh Khánh Hòa sẽ chấp hành tốt việc thực hiện quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, trên cơ sở quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt, tỉnh Khánh Hòa sẽ "khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả, tuân thủ các quy định liên quan, quyết tâm xây dựng và phát triển Cam Lâm thành một trục tăng trưởng phía nam tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ", góp phần sớm đưa Khánh Hòa thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030 theo nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đô thị mới Cam Lâm quy hoạch theo 7 phân khu như thế nào?Đô thị mới Cam Lâm quy hoạch theo 7 phân khu như thế nào?

Mỗi xã, thị trấn hiện nay của cả huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, sẽ thuộc 1 trong 7 phân khu đô thị mới Cam Lâm theo định hướng quy hoạch phát triển vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên