29/03/2024 10:53 GMT+7

Bất ngờ trong vụ gây quỹ 25 triệu USD của Tổng thống Biden

Sự xuất hiện của ông Barack Obama và Bill Clinton tại buổi gây quỹ ngày 28-3 giúp Tổng thống Biden có thêm ít nhất 25 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử. Tuy nhiên, sự kiện đã có những bất ngờ xảy ra.

Tổng thống Biden (giữa) cùng hai cựu tổng thống Obama (trái) và Clinton trên sân khấu buổi gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử ngày 28-3 tại New York - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Biden (giữa) cùng hai cựu tổng thống Obama (trái) và Clinton trên sân khấu buổi gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử ngày 28-3 tại New York - Ảnh: REUTERS

Buổi gây quỹ có sự góp mặt của nhiều ngôi sao âm nhạc tại New York ngày 28-3 đã đem về cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden hơn 25 triệu USD, theo ban tổ chức.

Theo Hãng tin Reuters, để có mặt ở buổi gây quỹ, người tham dự phải mua vé có giá từ 250 - 500.000 USD. Ban tổ chức ước tính hơn 5.000 người tham dự trực tiếp. Một số người tham dự có thu nhập cao còn được chụp ảnh với ba đời tổng thống Mỹ.

Sự kiện này không được truyền hình trực tiếp nhưng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden có kế hoạch đăng nội dung từ sự kiện này lên mạng xã hội.

Những người ủng hộ ít tiền hơn có thể trả 25 USD để tham gia vào một sự kiện trực tuyến với Tổng thống Biden và hai người tiền nhiệm.

Tuy nhiên, trước khi sự kiện diễn ra, đoàn xe của 3 chính trị gia đã phải đi qua hàng trăm người biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel với Hamas ở Dải Gaza.

Bên trong khán phòng, buổi gây quỹ cũng bị gián đoạn khi một số người tham dự lần lượt đứng dậy để bày tỏ sự không hài lòng vì cho rằng Tổng thống Biden ủng hộ Israel trong cuộc chiến với Hamas. Hơn 32.500 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 10 năm ngoái.

"Thật xấu hổ cho ông, Joe Biden", một người phụ nữ hét lên trước khi bị lực lượng an ninh áp tải ra ngoài.

Cựu tổng thống Obama đã bảo vệ Tổng thống Biden ngay sau đó, khẳng định đương kim tổng thống "có sự rõ ràng về mặt đạo đức" trong vấn đề Israel và sẵn sàng lắng nghe tất cả các ý kiến để tìm ra điểm chung.

Nhưng ông ngay lập tức bị ngắt lời bởi một người tham dự khác. "Đừng chỉ nói mà không nghe chứ", cựu tổng thống đáp lại.

Cựu tổng thống Clinton thì ca ngợi chính quyền Biden đã làm kinh tế tốt hơn chính quyền Trump. "Ông ấy đã làm rất tốt cho nước Mỹ và xứng đáng có thêm một nhiệm kỳ nữa", ông Clinton kêu gọi.

Biểu tình ủng hộ Palestine ngay bên ngoài nơi tổ chức sự kiện gây quỹ tái tranh cử cho Tổng thống Biden ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS

Biểu tình ủng hộ Palestine ngay bên ngoài nơi tổ chức sự kiện gây quỹ tái tranh cử cho Tổng thống Biden ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, buổi gây quỹ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, với màn trình diễn của nhiều tên tuổi như Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo và Lea Michele.

Mặc dù vấp phải một số phản đối, sự kiện cũng có những giây phút hóm hỉnh. Mindy Kaling, một nữ diễn viên hài, đã mở đầu sự kiện bằng cách đùa rằng cô cảm thấy thật tuyệt khi được ở trong một căn phòng có "rất nhiều người giàu".

Kaling cũng đùa vui rằng cô yêu những người tham dự giàu có trong khán phòng, bởi họ đang ủng hộ một tổng thống "đã công khai" hứa sẽ "tăng thuế với người giàu".

Thừa nhận mình đang già đi nhưng khi so sánh với Tổng thống Biden, Obama và Clinton, nữ diễn viên nói mình như một nhân vật trong Euphoria - một bộ phim truyền hình nổi tiếng của HBO nói về cuộc sống của học sinh trung học.

Kaling sắp sửa đón tuổi thứ 45 trong khi ông Biden sẽ 82 tuổi sau sinh nhật vào tháng 11 tới. Cựu tổng thống Obama cũng chuẩn bị bước sang tuổi 63, còn ông Clinton sẽ ở tuổi 78 sau tháng 8 năm nay.

Tổng thống Biden đang nhiều tiền tranh cử hơn đối thủ Trump

Cựu tổng thống Donald Trump đến dự lễ tưởng niệm một cảnh sát ở New York ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS

Cựu tổng thống Donald Trump đến dự lễ tưởng niệm một cảnh sát ở New York ngày 28-3 - Ảnh: REUTERS

Hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang cho thấy chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đang có ngân sách nhiều gấp ba lần ngân sách tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump. Lợi thế tài chính đó cho phép ông Biden đi khắp nơi để vận động cử tri và quyên góp được nhiều tiền hơn.

Kể từ sau khi đọc Thông điệp liên bang hôm 7-3 vừa qua, Tổng thống Biden đã xuất hiện hằng tuần ở các bang chiến trường để vận động tranh cử.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump chỉ tổ chức một sự kiện tranh cử duy nhất kể từ khi đủ phiếu trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa hôm 12-3. Cựu tổng thống cũng đến New York trong ngày 28-3 nhưng để tham dự lễ tưởng niệm một cảnh sát bị bắn chết đầu tuần này.

Ông Trump đặt mục tiêu huy động 33 triệu USD trong đợt gây quỹ vào ngày 6-4, một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của Đảng Cộng hòa tiết lộ với Reuters.

Ông Biden đùa về đối thủ Trump: Ông Biden đùa về đối thủ Trump: 'Ông ấy quá già, đầu óc không hợp làm tổng thống'

"Một ứng cử viên đã quá già và có đầu óc không phù hợp làm tổng thống. Người còn lại là tôi" - Tổng thống Biden nói về ông Trump tại một bữa tiệc nơi mọi người thường đưa ra các câu nói hài hước về các vấn đề thời sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên