21/10/2023 09:08 GMT+7

Bộ trưởng Bỉ từ chức vì để lọt kẻ tấn công khủng bố

Bộ trưởng Tư pháp Bỉ mất chức sau vụ tấn công khủng bố ở Brussels trong tuần này, trong đó kẻ tấn công được phát hiện đã từng bị từ chối tị nạn và bị Tunisia yêu cầu dẫn độ.

Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Vincent van Quickenborne - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Vincent van Quickenborne - Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố ngày 20-10, Bộ trưởng Tư pháp Vincent van Quickenborne cho biết ông quyết định từ chức trong lúc Bỉ đang chịu sức ép giải thích vụ khủng bố làm 2 người chết vừa qua và làm thế nào mà hung thủ, được xác định là Abdesalem Lassoued, biến mất khỏi tầm kiểm soát trong 2 năm qua.

Trong vụ việc diễn ra đầu tuần này, tay súng người Tunisia 45 tuổi, kẻ đã thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã bắn chết 2 cổ động viên bóng đá ở Brussels.

Ông Van Quickenborne cho biết cuộc điều tra sau đó cho thấy yêu cầu dẫn độ tay súng này của Tunisia vào tháng 8-2022 đã bị cơ quan tư pháp Bỉ bỏ lọt.

Hắn ta đã xin tị nạn ở Bỉ nhưng bị từ chối vào năm 2019 và sau đó tiếp tục sống bất hợp pháp ở Bỉ. Cảnh sát Bỉ biết hắn còn liên quan đến việc giúp đưa người lậu vào Anh, theo ông Van Quickenborne.

"Đây là một lỗi không thể tha thứ được và đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tôi muốn chịu hoàn toàn trách nhiệm chính trị về việc này", Hãng tin Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo tư pháp Bỉ nói.

Kẻ tấn công bị cảnh sát bắn hạ một ngày sau khi vụ việc xảy ra. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã chỉ trích vụ nổ súng là "cuộc tấn công khủng bố tàn bạo".

Theo báo Guardian, chính quyền Bỉ được một chính phủ nước ngoài cảnh báo người đàn ông này đã bị cực đoan hóa và có ý định ra nước ngoài để chiến đấu trong một cuộc thánh chiến. Tuy nhiên Brussels chưa thể xác minh được điều này nên hắn ta chưa bao giờ bị liệt vào danh sách nguy hiểm.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm những lo ngại về an ninh tăng cao sau khi xung đột bùng nổ giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Tuy nhiên, các công tố viên Bỉ cho biết động cơ của tay súng này dường như chủ yếu là do việc đốt kinh Koran ở Thụy Điển.

Vào tháng 8-2023, Thụy Điển đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao thứ hai sau khi vụ đốt kinh Koran khiến người Hồi giáo phẫn nộ và gây ra mối đe dọa từ các chiến binh thánh chiến.

Ông Biden lên án "hành vi thù địch" với người Hồi giáo tại MỹÔng Biden lên án 'hành vi thù địch' với người Hồi giáo tại Mỹ

Theo Hãng tin AFP, trong thông cáo ngày 15-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ sát hại cậu bé 6 tuổi người Palestine nhập cư tại bang Illinois của Mỹ là "hành vi thù địch khủng khiếp".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên