29/12/2023 13:50 GMT+7

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hà Nội kiểm tra thông tin biến hóa đất khai hoang

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra thông tin “biến hóa đất khai hoang”.

Thửa đất tại hồ Đập Cờ (xã Yên Bài, huyện Ba Vì) bị phản ánh đã "biến hóa đất khai hoang" - Ảnh: QUANG THẾ

Thửa đất tại hồ Đập Cờ (xã Yên Bài, huyện Ba Vì) bị phản ánh đã "biến hóa đất khai hoang" - Ảnh: QUANG THẾ

Theo văn bản số 11045 (ký ngày 28-12), Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết bản tin thời sự 19h ngày 27-12 của VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam có phóng sự "Tiếp tay hợp thức hóa đất khai hoang".

Phóng sự đã phản ánh câu chuyện "biến hóa" đất có nguồn gốc đất nông, lâm trường do một số hộ dân kê khai là đất khai hoang trên địa bàn xã Yên Bài (huyện Ba Vì) và xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội: "Giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện kiểm tra, xác minh để làm rõ thông tin nêu trong phóng sự, nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc các sai phạm về đất đai (nếu có)".

"Chỉ đạo UBND các huyện Thạch Thất, Ba Vì thực hiện rà soát tất cả các trường hợp đang sử dụng đất có nguồn gốc tự khai hoang, lấn chiếm trên địa bàn để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình quản lý và sử dụng đất", nội dung văn bản số 11045.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND TP Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10-1-2024 để đơn vị này tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thửa đất tại hồ Đập Cờ (xã Yên Bài, huyện Ba Vì) - Ảnh: QUANG THẾ

Thửa đất tại hồ Đập Cờ (xã Yên Bài, huyện Ba Vì) - Ảnh: QUANG THẾ

Xã, huyện đang vào cuộc kiểm tra

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Mạnh Hồng, chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội), cho biết các cơ quan trên địa bàn huyện đang vào cuộc kiểm tra, rà soát lại hồ sơ.

Là một trong những xã có phản ánh để cá nhân "biến hóa đất khai hoang", ông Nguyễn Văn Lập, chủ tịch UBND xã Yên Bài (huyện Ba Vì), cho biết: "Công an TP Hà Nội đã xuống làm việc với cán bộ địa chính xã. Sáng 28-12, tôi đã chỉ đạo cán bộ địa chính làm báo cáo để báo cáo lên UBND huyện Ba Vì".

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, người dân cho biết hồ Đập Cờ (xã Yên Bài) đã có từ lâu. Gần đây hồ đã trở thành địa điểm ngắm cảnh, câu cá của nhiều người dân địa phương, khách du lịch và vài năm gần đây đã xuất hiện nhiều ngôi nhà quanh hồ Đập Cờ.

Đất khai hoang, làm sao để được cấp giấy chủ quyền?Đất khai hoang, làm sao để được cấp giấy chủ quyền?

Đất nhà tôi được cấp cho khai hoang từ năm 1986 nhưng tới nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên