02/07/2023 18:30 GMT+7

Bờ kè vừa thi công xong sạt lở, một ngôi đền sẽ bị 'nuốt chửng'?

Công trình kè chống sạt lở sông Phó Đáy ở khu vực đền Mẫu (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa thi công xong đã xảy ra sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng.

Bờ kè vừa thi công xong sạt lở, một ngôi đền sẽ bị nuốt chửng? - Ảnh 1.

Hiện trường bờ kè bị sạt lở - Ảnh: ANH KHÔI

Ngày 2-7, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết đơn vị vừa có công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc về việc khẩn trương xử lý sự cố sạt trượt bờ hữu sông Phó Đáy tại khu vực đền Mẫu (xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch).

Sạt lở nặng ở khu vực đền Mẫu

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 28-6 xảy ra sự cố sạt trượt bờ hữu sông Phó Đáy.

Trong đó, các hạng mục công trình kè mới xây dựng khu vực đền Mẫu thuộc công trình xử lý sạt trượt sông Phó Đáy khu vực đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình II bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Vết nứt đã xuất hiện ở sân đền và đang có xu hướng phát triển rộng.

Còn theo báo cáo của UBND huyện Lập Thạch, vào khoảng 23h ngày 28-6, tại khu vực đền Mẫu, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông đã xảy ra sụt lún, sạt lở toàn bộ phần diện tích sân đền, móng nhà bếp với diện tích khoảng 250m2.

Đền Mẫu được xây dựng bằng bê tông, cốt thép bị rạn nứt và có nguy cơ sạt lở toàn bộ đền Mẫu, cùng với cây đề - được công nhận là di sản - và một số hạng mục khác.

Bờ kè vừa thi công xong sạt lở, một ngôi đền sẽ bị nuốt chửng? - Ảnh 3.

Đền Mẫu có nguy cơ bị 'nuốt chửng' - Ảnh: ANH KHÔI

"Vị trí này, ngày 8-10-2022 đã bị sạt lở, sụt lún. Sau đó UBND huyện báo cáo và đã được UBND tỉnh cho thực hiện dự án cấp bách kè chống sạt lở do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Đến nay công trình đã được thi công xong. 

Ngày 28-6, toàn bộ các hạng mục của dự án bị sụt, lún, sạt lở và đổ gãy. Hiện chưa xác định rõ nguyên nhân sạt lở, sụt lún" - UBND huyện Lập Thạch cho biết thêm.

Sau khi xảy ra sạt lở, huyện Lập Thạch cùng với các cơ quan đã tổ chức tháo dỡ ngay mái tôn khu vực trước cửa đền Mẫu và di chuyển tài sản, đồ thờ của đền Mẫu đến nơi an toàn.

Bờ kè vừa thi công xong sạt lở, một ngôi đền sẽ bị nuốt chửng? - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng lập hàng rào bảo vệ khu vực sạt lở - Ảnh: ANH KHÔI

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện các biện pháp kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực. Hạn chế, ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra, không để sự cố lan rộng thêm.

Công trình xử lý sạt trượt sông Phó Đáy khu vực đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình II, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch được UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thực hiện khẩn cấp tại quyết định số 1933 ngày 28-10-2022.

Tổng mức đầu tư công trình là 19,5 tỉ đồng.

Công trình gồm 2 hạng mục chính là xử lý sạt trượt khu vực đền Mẫu và xử lý sạt trượt trạm bơm Phú Bình II với tổng chiều dài khoảng 350m. Sự cố sạt lở bờ kè chỉ xảy ra tại khu vực đền Mẫu.

Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc.

Đà Lạt chủ động đánh sập bờ taluy còn lại nơi có 2 người chết do sạt lởĐà Lạt chủ động đánh sập bờ taluy còn lại nơi có 2 người chết do sạt lở

Ông Đặng Quang Tú, chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho biết bờ taluy đã xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, không đảm bảo an toàn nên việc làm sập bờ taluy còn lại nằm trong phương án xử lý của thành phố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên