29/03/2024 16:19 GMT+7

Bộ Công Thương lý giải vì sao đề xuất doanh nghiệp được tự quyết giá xăng dầu, vẫn giữ quỹ bình ổn

Chiều 29-3, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp các thông tin liên quan đến việc xây dựng dự thảo quản lý kinh doanh xăng dầu.

Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương thông tin về việc xây dựng nghị định mới quản lý kinh doanh xăng dầu - Ảnh: N.AN

Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương thông tin về việc xây dựng nghị định mới quản lý kinh doanh xăng dầu - Ảnh: N.AN

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền - phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, việc đề xuất nội dung mới về kinh doanh xăng dầu thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Theo đó, Bộ Công Thương đã phối hợp bộ ngành, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu. 

"Với cơ chế giá xăng dầu, dự thảo dự kiến tiến dần hơn với cơ chế thị trường, Nhà nước ban hành nguyên tắc công thức giá để thương nhân kinh doanh xăng dầu quyết định giá bán. Nhưng giá này không cao hơn công thức giá quy định", bà Hiền nói. 

Đối với cơ chế bình ổn giá xăng dầu, bà Hiền cho rằng thời gian qua, quỹ bình ổn giá xăng dầu bộc lộ hạn chế nên cần xem xét sửa đổi. 

Thông tin thêm, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay theo yêu cầu của Thủ tướng, việc xây dựng nghị định trong thời gian gấp rút khi trong tháng 3 phải trình Chính phủ dự thảo. 

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng sẽ xây dựng nghị định trên tinh thần nghiên cứu kỹ lưỡng và theo đúng trình tự xây dựng văn bản pháp luật, nên cần thời gian để đăng công khai và lấy ý kiến rộng rãi người dân trong 60 ngày. 

Đề cập các nội dung mới, ông Tân cho biết dự thảo được xây dựng với tư duy có nhiều thay đổi, vừa mang tính chất đảm bảo được mục tiêu cuối cùng là cân đối cung - cầu xăng dầu, không thiếu hụt và đảm bảo an ninh năng lượng.

Theo đó, giá xăng dầu sẽ được điều hành tiệm cận với cơ chế thị trường nhưng có điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước. 

Trong điều hành giá, liên bộ đưa giá trần làm tham khảo và từ đó doanh nghiệp đưa ra mức giá tính toán của mình phù hợp tình hình kinh doanh nhưng không vượt quá giá trần. Việc này nhằm đảm bảo bình ổn nhưng vẫn theo định hướng thị trường, hài hòa lợi ích các bên. 

Đối với đề xuất tiếp tục giữ nguyên quỹ bình ổn, trước các ý kiến còn tranh luận khác nhau về việc giữ hay không giữ quỹ bình ổn, ông Tân nhìn nhận thời gian qua việc vận hành quỹ phát sinh bất cập. 

Do đó, ông khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp khi xây dựng nghị định mới. 

Thủ tướng có chỉ đạo mới về điều hành giá điện và xăng dầuThủ tướng có chỉ đạo mới về điều hành giá điện và xăng dầu

Cùng với yêu cầu tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp nhà nước xử lý dứt điểm các tồn tại, điều chỉnh giá điện và quản lý xăng dầu phù hợp.




Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên