24/08/2023 16:17 GMT+7

Bờ biển Rạch Giá đầy rác, mùi hôi do nước xả thải của các hộ dân

Bờ biển Rạch Giá có nhiều đoạn đã xuất hiện bãi rác “bất đắc dĩ” đang bốc mùi hôi, khiến người dân bức xúc. Còn chính quyền TP Rạch Giá khẳng định mùi hôi do nước xả thải của các hộ dân xả ra biển.

Mỗi buổi sáng, người dân ra bờ kè Biển Tây, TP Rạch Giá thể dục nhưng xung quanh bờ biển là tràn ngập rác bốc mùi hôi thối - Ảnh: BỬU ĐẤU

Mỗi buổi sáng, người dân ra bờ kè Biển Tây, TP Rạch Giá thể dục nhưng xung quanh bờ biển là tràn ngập rác bốc mùi hôi thối - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 24-8, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đoạn bờ kè từ cầu 3/2, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang kéo dài về hướng khu lấn biển có chiều dài hơn 3km nhưng nhiều nơi rác chất thành đống.

Đặc biệt là gần khu vực nhà hàng G.B. và nhà hàng M. có nhiều rác tập kết và bốc mùi nồng nặc.

Đáng chú ý, khu vực này có nhiều người dân sinh sống thường xuyên đi thể dục vào buổi sáng nhưng bị mùi hôi tấn công khiến họ bức xúc. 

"Cặp bờ kè có nhiều công viên dành cho người dân sinh hoạt, vui chơi nhưng đầy rác như vậy nên bà con cũng hạn chế lại khu vực này. Chính quyền phải làm sao chứ để tình trạng rác chồng rác bốc mùi như hiện nay là không ổn", chị H., ngụ TP Rạch Giá, nói.

Nói về việc này, ông Bùi Trung Thực - phó chủ tịch UBND TP Rạch Giá - cho biết vào mùa này, gió biển đưa lượng rác từ vùng Biển Tây tấp vào ven bờ biển Rạch Giá.

"Việc này người dân Rạch Giá đều bức xúc và ý kiến nhiều lần, nhưng giải pháp lâu dài chưa có. Ban đầu dự tính làm hàng rào chắn lượng rác này ở phía ngoài xa để không cho rác vào. Tuy nhiên các tàu, thuyền sẽ khó khăn ra vào", ông Thực nói.

Toàn cảnh đoạn giữa hai nhà hàng ở khu vực này đã tràn ngập rác ven bờ kè Biển Tây - Ảnh: BỬU ĐẤU

Toàn cảnh đoạn giữa hai nhà hàng ở khu vực này đã tràn ngập rác ven bờ kè Biển Tây - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo ông Thực, lượng rác do sóng biển đưa vào bờ kè rất lớn. Kiên Giang không có nhà máy xử lý nước thải nên tất cả nước thải của bà con đều xả thải trực tiếp ra biển. 

"Lượng nước xả thải của người dân ra biển kết hợp với rác tấp vào bờ dẫn đến hôi thối. Hiện nay, Kiên Giang đã có quy hoạch cụm nhà máy xử lý nước thải nhưng chưa thực hiện được. Vì nguồn lực để xây dựng nhà máy xử lý nước thải hạn chế như một số tỉnh ven biển khác. Mùi hôi ven bờ kè chủ yếu là nước thải của các hộ dân xả trực tiếp ra biển, còn lượng rác bốc mùi rất ít", ông Thực khẳng định.

Ớn lạnh cống nước đen đọng rác chảy thẳng ra biển Nha TrangỚn lạnh cống nước đen đọng rác chảy thẳng ra biển Nha Trang

Một cống nước đen ngòm, bốc mùi hôi, đọng rác chảy thẳng ra biển Nha Trang khiến người dân, du khách không dám tắm gần.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên